Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ đại hội công đoàn các cấp đảm bảo đúng kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Đến thời điểm này, có gần 45% công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoàn thành tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sáng 29/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân.

Hội nghị đã nghe, thảo luận về tình hình đại hội Công đoàn cơ sở và việc triển khai kế hoạch Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở. Theo đó, đến hết ngày 24/3/2023, toàn tỉnh đã có 1.291/2.875 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ, đạt tỷ lệ 44.9%.

Các Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, công đoàn các ngành tích cực trong công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở là: Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa đã tổ chức đại hội 68/71 công đoàn cơ sở, đạt 97,75%; Liên đoàn Lao động huyện Đô Lương với 144/155 công đoàn cơ sở, đạt 93%; Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn với 88/119 công đoàn cơ sở, đạt 74%; Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương với 121/170 công đoàn cơ sở, đạt 71.17%; Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu với 134/197 công đoàn cơ sở, đạt 68%; Công đoàn Viên chức đại hội 28/49 công đoàn cơ sở, đạt 57,14%...

Một số Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn ngành chỉ đạo đại hội Công đoàn cơ sở đạt tỷ lệ còn thấp là: Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức đại hội 08/165 công đoàn cơ sở, đạt 4.85%; Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò với 05/68 công đoàn cơ sở, đạt 7,35%; Công đoàn ngành Giao thông vận tải với 01/30 công đoàn cơ sở, đạt 3,33%; Công đoàn ngành Xây dựng với 01/22 công đoàn cơ sở, đạt 4,55%...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Hợp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Hợp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân.

Đối với công tác chuẩn bị cho đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh lựa chọn 03 đơn vị tổ chức đại hội điểm là Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa, Liên đoàn Lao động huyện Đô Lương, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đăng ký của 03 đơn vị, Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa tổ chức đại hội vào ngày 12 tháng 4 năm 2023, Liên đoàn Lao động huyện Đô Lương tổ chức đại hội vào ngày 08 tháng 5 năm 2023 và Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đại hội vào ngày 15 tháng 5 năm 2023.

Đối với các Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn ngành không tổ chức đại hội điểm cơ bản đăng ký thời gian đại hội vào tháng 6 năm 2023; có một vài đơn vị đăng ký đại hội vào đầu tháng 7 năm 2023.

Tại hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã thảo luận về những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ những khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ Đại hội các cấp.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ Đại hội Công đoàn các cấp. Ảnh: Minh Quân.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ Đại hội Công đoàn các cấp. Ảnh: Minh Quân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh: Để Đại hội Công đoàn các cấp được tổ chức đúng quy định, tiến độ và sớm tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn cần nghiêm túc rà soát, triển khai, xây dựng kế hoạch, nội dung đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, công đoàn các cấp phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và công đoàn cấp trên khi có những vấn đề phát sinh; tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn đồng cấp; xây dựng các văn kiện và chương trình đại hội thật cụ thể, chặt chẽ. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng đề án nhân sự, cần bám sát các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh.

Hội nghị cũng cho ý kiến về Đề án nhân sự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028; cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội./.

Tin mới