Nghệ An: Tàu hỏa đâm nát xe máy, người phụ nữ thoát chết hy hữu

(Baonghean.vn) - Điều khiển xe máy băng qua lối đi dân sinh tự mở qua đường sắt, người phụ nữ bất ngờ phát hiện tàu hỏa đang lao đến liền “bỏ của chạy lấy người” nên thoát thân, còn chiếc xe máy bị tàu đâm nát bét. ​

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14h30 phút  chiều  6/6  tại km 268 +900 đường sắt Bắc Nam thuộc địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Nghệ An xảy ra nhiều vụ tai nạn đường sắt, nhất là tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ. Ảnh tư liệu: Hồng Hải
Thời gian gần đây, trên địa bàn Nghệ An xảy ra nhiều vụ tai nạn đường sắt, nhất là tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ. Ảnh tư liệu: Hồng Hải

Theo đó  tàu Thống Nhất  số hiệu SE6 lưu thông từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, khi đến vị trí lối đi tự phát trên đã đâm văng xe máy BKS 37P3 - 1719 của chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1976, trú xóm 1, xã Diễn Yên, Diễn Châu) đang mắc kẹt trên đường sắt.

Sau cú đâm, xe máy đã bị tàu kéo lê 50 mét và nát bét. Đoàn tàu đã phải dừng khẩn cấp để xử lý sự cố mất 15 phút.

Rất may lúc điều khiển xe băng qua đường dân sinh, phát hiện tàu đến, chị Tuyết đã bỏ xe chạy ra khỏi đường ray nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Tin mới