Nghệ An: Thả cá thể rùa quý hiếm về biển

(Baonghean.vn) - Con rùa có trọng lượng nặng khoảng 7kg, chiều dài toàn thân 50cm và bề rộng 35cm, được xác định thuộc loài đồi mồi quý hiếm.

Sáng 8/6, UBND phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) phối hợp với Cảng cá Nghệ An, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò Bến Thủy, Trạm kiểm soát Biên Phòng Cửa Hội tiến hành thả một con rùa quý về với đại dương.

Anh Trần Văn Trung, khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Của Lò vớt được con rùa quý. Ảnh: Ngọc Ánh
Anh Trần Văn Trung, khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Của Lò vớt được con rùa quý. Ảnh: Ngọc Ánh
Trước đó, vào khoảng 20h ngày 7/6, trong lúc xúc rạm ở khu vực Cảng cá Cửa Hội, anh Trần Văn Trung, trú tại khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Của Lò đã vớt được một cá thể rùa thuộc loài đồi mồi quý hiếm.
 Con rùa có trọng lượng nặng khoảng 7kg, chiều dài toàn thân 50cm và bề rộng 35cm.
Sau khi nghe thông tin anh Trần Văn Trung bắt được rùa quý, nhiều thương lái đã đến tìm hiểu và trả với giá rất cao, nhưng anh vẫn không bán, chờ cơ quan chức năng đến xử lý. 
Cơ quan chức năng tiến hành thả cá thể rùa về biển. Ảnh: Ngọc Ánh
Cơ quan chức năng tiến hành thả cá thể rùa về biển. Ảnh: Ngọc Ánh
Nhận được nguồn tin, lãnh đạo UBND phường Nghi Hải đã có mặt kịp thời, cùng với phối hợp với Cảng cá Nghệ An, Đồn Biên phòng cảng Cửa Lò Bến Thủy, Trạm kiểm soát Biên Phòng Cửa Hội đã tiến hành thả rùa biển về với đại dương. 
Thả rùa quý về biển. Clip: Ngọc Ánh

Tin mới