Nghệ An tham dự hội nghị cấp cao 3 nước 9 tỉnh Việt Nam - Lào - Thái Lan

(Baonghean.vn) - Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn công tác tỉnh Nghệ An, tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 22 của 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan, tổ chức tại TP. Hà Tĩnh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tú
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tú

Hoạt động diễn ra ngày 26/9, là nội dung nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình (Việt Nam), Bôlykhămxay và Khăm Muộn (Lào), Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Noọng Khai và Bưng Càn (Thái Lan).

Tham dự Hội nghị còn có ông Tanee Sangrat - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đoàn nghe báo cáo kết quả hợp tác giữa 9 tỉnh trong việc triển khai thực hiện nội dung Biên bản Hội  nghị cấp cao lần thứ 21 được tổ chức tại tỉnh Nakhon Phanom, Vương quốc Thái Lan vào tháng 1/2018 trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, văn hóa và thể thao.

Riêng với Nghệ An, hiện có khoảng 90 doanh nghiệp của tỉnh đang trực tiếp đầu tư, kinh doanh tại các tỉnh của Lào với tổng vốn đầu tư của các dự án khoảng 200 triệu USD. Các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh gồm: khai thác khoáng sản, thủy điện, chế biến và kinh doanh gỗ, sản xuất rượu, sản xuất và kinh doanh thép xây dựng, trồng và khai thác rừng, du lịch lữ hành, kinh doanh xe tải nhỏ, kinh doanh nông thủy sản, hàng tiêu dùng, thông tin và truyền thông…

Có 12 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Thái Lan đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng vốn đầu tư đăng ký 228,21 triệu USD, bao gồm các lĩnh vực: chế biến hải sản, chế biến thực phẩm và đồ uống, giáo dục - đào tạo, thương mại, dịch vụ, đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, năm học 2018-2019, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 15 học sinh và 5 cán bộ học tiếng Việt, 17 sinh viên đào tạo hệ đại học, 1 cán bộ đào tạo thạc sỹ cho tỉnh Bôlykhămxay và 1 sinh viên học liên thông từ cao đẳng lên đại học; 15 học sinh học tiếng Việt, 10 sinh viên đào tạo hệ đại học cho tỉnh Khăm Muộn.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới ngày càng chặt chẽ hiệu quả, đại biểu đến từ các tỉnh kiến nghị cần tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác trên các lĩnh vực.

Các bên thống nhất tăng cường hợp tác, giúp đỡ, bồi dưỡng, trao đổi về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; giao lưu về văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao; khuyến khích hợp tác về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; khuyến khích phát triển du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, khảo sát và đầu tư trong khu vực 9 tỉnh 3 nước.

Sự hợp tác giữa 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 thời gian qua đã góp phần nâng cao mối quan hệ hữu nghị giữa 3 nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh, của cả khu vực, đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng chung ASEAN hòa bình, thịnh vượng.

Tin mới