Nghệ An tham dự Hội thảo thương mại Việt Nam - Brazil năm 2021

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Thương vụ Brazil năm 2021, tối 02/12/2021, Thương vụ Brazil phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức Hội thảo trực tuyến về hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Brazil trong tình hình mới.

Chủ trì hội thảo từ điểm cầu Sao Paulo (Brazil) có ngài Ricardo Cury - đại diện Thương vụ Brazil, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brazil Phạm Thị Kim Hoa. Tại điểm cầu Hà Nội (Việt Nam) có đại diện Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương). Cùng dự có điểm cầu một số tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Chủ trì hội thảo từ điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội thảo trực tuyến từ điểm cầu Sao Paulo Bra - Zil gồm đại diện Thương vụ Việt Nam và Bra - Zil. Ảnh chụp màn hình: Nguyễn Hải
Toàn cảnh hội thảo trực tuyến từ điểm cầu Sao Paulo (Brazil). Ảnh chụp màn hình: Nguyễn Hải

Tại hội thảo, đại diện Thương vụ Brazil và Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam đã giới thiệu một số nét về đặc điểm, tình hình tự nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng đầu tư thương mại mỗi nước; kết quả tình hình hợp tác về đầu tư giữa Brazil và các nước, trong đó có Việt Nam.

Ngài Ricardo Cury- Đại diện Thương vụ Bra-Zil phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh Chụp từ màn hình. N.H
Ngài Ricardo Cury - Đại diện Thương vụ Brazil phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh chụp từ màn hình: N.H

Cũng như một số địa phương khác, Nghệ An vinh dự được mời tham gia và phát biểu tại hội thảo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng sự kiện; đồng thời cho rằng đây là cơ hội để tỉnh Nghệ An tiếp cận, cập nhật thông tin về hợp tác thương mại của Việt Nam và Brazil trong bối cảnh mới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cùng đại diện các sở ngành theo dõi hội thảo từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: CTV
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cùng đại diện các sở, ngành theo dõi hội thảo từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: NH

Tại hội thảo, Nghệ An cũng giới thiệu một số nét cơ bản về môi trường đầu tư thông thoáng, kinh tế phát triển năng động; an ninh chính trị ổn định; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân từng bước lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại diện Cục xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương phát biểu tại hội thảo. Ảnh chụp màn hình: Nguyễn Hải
Đại diện Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh chụp màn hình: Nguyễn Hải
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 95 dự án FDI từ các Quốc gia: Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Anh... đang đầu tư với tổng số vốn lên đến trên 1.430 triệu USD. Trong đó, có một số dự án FDI lớn với hàng trăm triệu USD trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, điện tử với những thương hiệu lớn như: Luxshare - ICT, Goertek, Everwin, Ju Teng.
Đại diện Đại sứ quán Bra-Zil tại Việt Nam phát biểu tham luận và đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa hợp tác giữa 2 nước. Ảnh chụp màn hình: Nguyễn Hải
Đại diện Đại sứ quán Brazil phát biểu đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa hợp tác đầu tư thương mại giữa 2 nước. Ảnh chụp màn hình: Nguyễn Hải

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tập trung triển khai lập quy hoạch tỉnh, trong đó tích hợp mở rộng không gian Khu kinh tế tăng thêm khoảng 50.000 ha, trong đó đất quy hoạch các Khu công nghiệp tăng thêm khoảng 10.000 ha (nâng tổng diện tích Khu kinh tế lên 70.000 ha, đất quy hoạch các Khu công nghiệp lên 15.000 ha).

Tập trung hoàn thiện bổ sung, sửa đổi các ưu đãi về hỗ trợ đầu tư, giảm giá tiền thuê đất cho nhà đầu tư mang tính cạnh tranh nhất; sửa đổi chính sách hỗ trợ nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh...

Sản phẩm dệt may Nghệ An có mặt ở Châu Âu và Châu Mỹ. Ảnh Nguyễn Hải
Sản phẩm dệt may Nghệ An có mặt ở châu Âu và châu Mỹ. Ảnh: N.H

Trên cơ sở giới thiệu một số tiềm năng, thế mạnh hợp tác, tỉnh Nghệ An mong muốn tăng cường hợp tác với Brazil và được đại diện Thương vụ Brazil tạo điều kiện cho một số sản phẩm nông, lâm nghiệp của Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng thâm nhập vào thị trường Brazil.

Cuối buổi hội thảo, đại diện Thương vụ Brazil và Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) Việt Nam đã ký kết một số nội dung hợp tác đầu tư và thương mại giữa 2 nước trong thời gian tới./.

Tin mới