Nghệ An thành lập 21 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, FDI

(Baonghean.vn) -  3 năm qua, toàn tỉnh Nghệ An thành lập được 21 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp được 491 quần chúng vào Đảng ở trong doanh nghiệp tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.

Xưởng sản xuất của Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu, xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy
Sản xuất tại nhà xưởng Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu, xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

Sau 3 năm thực hiện Đề án phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 -2020, toàn tỉnh đã kết nạp được 491 quần chúng vào Đảng, thành lập được 21 tổ chức cơ sở đảng. 

Các cấp uỷ Đảng đã bồi dưỡng được 23 chủ doanh nghiệp tư nhân để giới thiệu kết nạp Đảng, trong đó đã có 10 chủ doanh nghiệp được kết nạp.

Trong 320 doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có từ 30 lao động trở lên, có 98 doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, chiếm 30,6% với 2.820 đảng viên/14.919 lao động.

Trong đó, số tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” hàng năm chiếm từ 62 -64%; “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” chiếm 25,8 -28,2%; “Hoàn thành nhiệm vụ chiếm từ 7,5 – 9,3%”; còn lại Yếu kém.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới