Nghệ An thành lập nhiều đội tình nguyện trẻ hỗ trợ các cơ sở cách ly tập trung

(Baonghean.vn) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã quyết định thành lập nhanh các đội tình nguyện, hỗ trợ các điểm cách ly tập trung tại thành phố Vinh và vùng phụ cận.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, sáng 25/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng các tình nguyện viên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường hỗ trợ Cơ sở cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 764 – Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Nghệ An. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, sáng 25/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng các tình nguyện viên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh
Để phục vụ hoạt động cách ly tập trung, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường đại học Y khoa vinh và công ty TNHH Dịch vụ truyền thông DES trao tặng 15 máy lọc nước tinh khiết, 10.000 khẩu trang và 1.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho Cơ sở cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 764 – Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Nghệ An.
Để phục vụ hoạt động cách ly tập trung, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường đại học Y khoa Vinh và Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông DES trao tặng 15 máy lọc nước tinh khiết, 10.000 khẩu trang và 1.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh
bên cạnh
Bên cạnh hỗ trợ các vật dụng y tế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập các đội tình nguyện viên tham gia hỗ trợ 3 đơn vị tổ chức cách ly tập trung gồm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Vinh; Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn An điều dưỡng 40 - Cửa Hội. Ảnh: Thanh Quỳnh
Bình quân mỗi ngày sẽ có 10 tình nguyện viên đến tại mỗi cơ sở cách ly, các bạn tình nguyện viên sẽ hỗ trợ khâu hậu cần gồm chuẩn bị thực phẩm, bữa ăn cho người dân đang được cách ly trong 10 ngày tới. Ảnh: Thanh Quỳnh
Bình quân mỗi ngày sẽ có 30 tình nguyện viên hỗ trợ tại 3 cơ sở cách ly trong khâu hậu cần chuẩn bị thực phẩm, bữa ăn liên tục trong 10 ngày tới. Ảnh: Thanh Quỳnh
Clip các hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An cùng các tình nguyện viên và đơn vị đồng hành tại cơ sở cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

Tin mới