Nghệ An: Thêm một đối tượng bị khởi tố vì khai thác cát sỏi trái phép

(Baonghean.vn) - ​Bị xử phạt hành chính do khai thác cát sỏi trái phép nhưng Nguyễn Văn Trường không dừng lại mà tiếp tục tái phạm. Trường bị bắt và khởi tố bị can về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1996, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Bị can Nguyễn Văn Trường tại cơ quan công an. Ảnh:
Bị can Nguyễn Văn Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Mai

Cụ thể, vào ngày 1/6, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Đến ngày 6/6, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can Nguyễn Văn Trường.

Theo điều tra ban đầu, ngày 25/5, Nguyễn Văn Trường bị Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng khi khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lam.

Ngày 26/5, Nguyễn Văn Trường cùng Nguyễn Văn Thành (45 tuổi) và Nguyễn Văn Quế (20 tuổi) đều trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên tiếp tục dùng phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lam thuộc địa bàn xóm 7, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường (PC49, Công an Nghệ An) phát hiện, bắt giữ.

Số lượng cát sỏi mà tàu của Trường khai thác trái phép khi bị bắt được cơ quan chức năng xác định là hơn 105 m3.

Lực lượng công an bắt quả tang khi tàu của Trường đang khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lam. Ảnh công an cung cấp
Lực lượng công an bắt quả tang khi tàu của Trường đang khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lam. Ảnh công an cung cấp

Trong thời gian hoàn tất hồ sơ để đưa ra xử lý trước pháp luật, cơ quan chức năng áp dụng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Trường.

Trước đó, tháng 1/2018, Công an huyện Nam Đàn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trung Châu (SN 1952, trú thị trấn Nam Đàn) là Giám đốc Hợp tác xã Lam Sơn - Đại Thành về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo Công an huyện Nam Đàn, 8 tàu của Hợp tác xã Lam Sơn - Đại Thành đang hút cát trái phép trên sông Lam thì bị bắt quả tang. Qua điều tra, Công an huyện Nam Đàn xác định, trong thời gian ngắn các tàu của Hợp tác xã Lam Sơn - Đại Thành đã khai thác trái phép gần 450.000m3 cát, tương đương 13 tỷ đồng.

Tin mới