Nghệ An: Theo bà và mẹ đi gặt lúa, hai cháu bé đuối nước dưới ao sâu

(Baonghean.vn) - Hai cháu nhỏ là anh em họ theo bà và mẹ đi gặt lúa. Trong lúc người lớn làm việc, 2 cháu chơi gần một ao nước sâu, không may ngã xuống ao, bị đuối nước thương tâm.

Trưa 4/10, ông Lô Anh Hồng - Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong.

Nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Thái Hiền
Nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Thái Hiền

Trước đó, vào chiều 3/10, em Lô Gia K. (6 tuổi) và Trần Phi L. (8 tuổi) theo bà và mẹ vào ruộng ở bản Vĩnh Thành, xã Thành Sơn để gặt lúa.

Trong lúc bà và mẹ đang gặt lúa, 2 cháu K. và L. chơi gần một ao nước sâu, không may ngã xuống ao, bị đuối nước.

Một lúc sau, không thấy K. và L. ở đâu bà và mẹ vội đi tìm thì phát hiện 2 cháu đã tử vong.

Được biết, 2 cháu bị đuối nước là anh em họ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền xã Thành Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và ủng hộ gia đình mỗi cháu 2 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn thăm hỏi, động viên gia đình các cháu bị đuối nước. Ảnh: Thái Hiền
Lãnh đạo huyện Anh Sơn thăm hỏi, động viên gia đình các cháu bị đuối nước. Ảnh: Thái Hiền
Trong sáng nay, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã đến thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân của các cháu và hỗ trợ mỗi gia đình 6,4 triệu đồng.

Tin mới