Nghệ An thí điểm chủ tịch xã đối thoại trực tiếp với dân

(Baonghean.vn)- Nhằm kịp thời giải quyết bức xúc, nảy sinh ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, từ năm 2017, UBND và UBMTTQ tỉnh sẽ phối hợp thí điểm tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, UBND xã với nhân dân trước mỗi kỳ họp HĐND cùng cấp.

Đó là nội dung được thống nhất tại cuộc họp bàn về quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh sáng 14/3.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức cho các vận động viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đúng luật, bình đẳng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh:  UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh sẽ phối hợp tổ chức thí điểm hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã với nhân dân để nhân ra diện rộng trong thời gian tới. Ảnh: Mai Hoa.
Các đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2016, UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi bên. Nổi bật là việc phối hợp thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phối hợp có hiệu quả trong việc nắm bắt, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền cũng như tạo điều kiện để MTTQ tỉnh thực hiện chức năng giám sát, phản biện theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị....

Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh báo cáo tình hình hoạt động công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2016
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh phối hợp trong công tác giải quyết  đơn thư, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Ảnh: Mai Hoa.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và tinh thần thảo luận tại cuộc họp, hai bên đã thống nhất tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường bám sát cơ sở, gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Từ đó tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác mặt trận các cấp; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, quan hệ quốc tế....

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà 2 bên sẽ tập trung trong năm 2017. Đó là chỉ đạo tổ chức thí điểm hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân trước mỗi kỳ họp HĐND cùng cấp, dưới sự giám sát của MTTQ. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để nhân rộng và duy trì định kỳ 2 lần/năm.

Lãnh đạo UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh ký kết chương trình phối hợp năm 2017
Lãnh đạo UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh ký kết chương trình phối hợp năm 2017. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường cũng yêu cầu các ngành cần nghiêm túc tiếp thu, khắc phục các tồn tại trên cơ sở kết quả sau giám sát của MTTQ tỉnh; đồng thời kịp thời thông báo kết quả khắc phục với UBMTTQ. Về phía MTTQ cũng cần theo dõi, giám sát các kết luận sau giám sát và tiếp tục kiến nghị, phản ánh để các tồn tại, hạn chế được khắc phục một cách nghiêm túc.

Về phía UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện để MTTQ tỉnh hoạt động có hiệu quả, trước mắt là chỉ đạo chính quyền các cấp tạo điều kiện để MTTQ tổ chức hội thi “Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn” và biểu dương Trưởng ban Mặt trận tiêu biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng nhấn mạnh: Chương trình, nội dung phối hợp giữa hai bên cần đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. 

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới