Nghệ An thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong trường học

(Baonghean.vn) - Hội thi là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Chiều 24/9, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương Nghệ An phối hợp với Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc) tổ chức Hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng năm 2019. Hội thi thu hút hơn 1.000 thầy, cô giáo, học sinh trong Trường THPT Nguyễn Duy Trinh tham gia.

Trong thời gian 1 buổi, 3 đội thi đại diện cho 3 khối lớp 10, 11 và 12 đến từ Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc) đã trải qua 4 phần thi gồm: màn chào hỏi, phần thi trắc nghiệm, phần thi năng khiếu và phần thi hùng biện.

Hơn 1000 học sinh tham gia hội thi tiết kiệm năng lượng.
Hơn 1.000 học sinh tham gia hội thi tiết kiệm năng lượng.

Tại phần thi chào hỏi, với các tiểu phẩm, hò vè phong phú, các đội đã nêu được những thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, chung tay bảo vệ môi trường. Ở phần thi trắc nghiệm, mỗi đội trả lời 10 câu hỏi liên quan đến tiết kiệm năng lượng. Phần thi năng khiếu có nội dung thể hiện về hiểu biết, sáng kiến của cá nhân, đơn vị và kỹ năng tuyên truyền, vận động về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại gia đình, cộng đồng. Tại phần thi hùng biện các đội đã có nhiều ý tưởng sáng tạo và thuyết trình tốt ý tưởng của mình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Kết thúc hội thi, giải Nhất thuộc về đội thi khối 11, giải Nhì thuộc về đội thi khối 12 và giải Ba thuộc về đội khi khối 10.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.
Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Hội thi là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó, giúp học sinh am hiểu kiến thức: cách sử dụng điều hòa, xe đạp điện, bóng đèn, khung giờ cao điểm, sử dụng tivi, smartphone, nhãn so sánh tiết kiệm năng lượng, hiểu rõ sự nguy hiểm của việc thả bóng bay trong ngày khai giảng... Từ đó có những hành động cụ thể trong sử dụng, vận hành các phương tiện, thiết bị sao cho tiết kiệm nhất và đảm bảo an toàn cho môi trường.

Sau hội thi, các thành viên tiếp tục sẽ là những tuyên truyền viên tích cực đến với mọi người trong gia đình và cộng đồng để tiết kiệm năng lượng.

Tin mới