Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/12

(Baonghean.vn) - Các đồng chí lãnh đạo Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Truông Bồn; Lễ kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam tại TP Vinh; Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; huyện Nam Đàn tổ chức Lễ rước Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn... là những thông tin nổi bật trong ngày 1/12.

Sáng 1/12, các đồng chí Nông Đức Mạnh - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đoàn công tác cũng tổ chức dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Cửu (SN 1945) – thương binh hạng 1/4 và gia đình ông Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1970) ở huyện Hưng Nguyên. Đây là 2 trong số nhiều gia đình ở địa phương này bị thiệt hại do ảnh hưởng mưa lụt thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong sáng 1/12, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn; tham quan Nhà truyền thống thuộc khu di tích, nơi lưu giữ những hiện vật gắn liền với những năm tháng cống hiến, chiến đấu, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ quân đội, thanh niên xung phong tại cung đường 15A và tọa độ lửa Truông Bồn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng và các đại biểu nghe cán bộ Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn kể lại sự kiện ngày 31/10/1968. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Trần Quốc Vượng và các đại biểu nghe cán bộ Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn kể lại sự kiện ngày 31/10/1968. Ảnh: Đào Tuấn

Chiều 1/12, tại TP. Vinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam. Dự lễ, có các đồng chí: Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh: Nghệ An, Hà Giang, Tuyên Quang, Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế; Bình Định, Bình Phước, Đồng Nai.

Các đại biểu dự lễ thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu dự lễ thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thành Cường

Tại Lễ kỷ niệm, ban tổ chức đọc Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Kỷ niệm 75 năm ngành Lâm nghiệp Việt Nam. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước qua các giai đoạn lịch sử trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay của ngành.

Trước đó, trong buổi sáng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021 -2025. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí chủ trì Hội nghị giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021 -2025. Ảnh: Phạm Bằng

Chiều 1/12, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định số 4339 - QĐ/UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đối với đồng chí Nguyễn Xuân Đức – Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng trao Quyết định số 4299-QĐ/UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức của Chủ tịch UBND tỉnh, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đối với ông Hồ Việt Dũng – Trưởng phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho đồng chí Nguyễn Xuân Đức và Phó Giám đốc cho đồng chí Hồ Việt Dũng. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Đức Trung trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho đồng chí Nguyễn Xuân Đức và Phó Giám đốc cho đồng chí Hồ Việt Dũng. Ảnh Thanh Lê

Sáng 1/12, UBND tỉnh và huyện Nam Đàn tổ chức Lễ rước Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn từ thành phố Vinh về xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Đình Hoành Sơn là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và phối thờ Tứ Vị Thánh Nương, các vị Chư Phật. Từ thuở xưa, ngôi đình này là nơi sinh hoạt văn hóa và tổ chức lễ hội của nhân dân trong vùng, thể hiện tinh thần cố kết cộng đồng làng xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn cho lãnh đạo huyện Nam Đàn. Ảnh: Đức Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn cho lãnh đạo huyện Nam Đàn. Ảnh: Đức Anh

Lĩnh vực pháp luật, Công an thị xã Thái Hòa cho biết, vừa triệu tập 8 thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, trên các tuyến đường trục chính qua cầu Hiếu 2, đường N6,…

Hiện tại cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, xử phạt hành chính về các hành vi  vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị triệu tập. Ảnh: Quang Huy
Các đối tượng bị triệu tập. Ảnh: Quang Huy

Tin mới