Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/7

(Baonghean.vn) - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành ủy; Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến khai mạc sáng 4/7/2021; Hướng dẫn mới về Luật Cư trú có hiệu lực từ ngày 1/7; Từ ngày mai (2/7), dừng chuyến bay đi, đến giữa Vinh và TP Hồ Chí Minh... là những thông tin nổi bật ngày 1/7.

* Sáng 1/7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành ủy triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường chính trị chuẩn. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã phát hành giấy mời dự Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến khai mạc sáng 4/7/2021. Kỳ họp sẽ nghe các báo cáo về công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến hành bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; xem xét, thông qua các nghị quyết khác theo quy định.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng
Toàn cảnh kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

* Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú có hiệu lực từ ngày 1/7, người không có nơi tạm trú phải khai báo ngay thông tin về cư trú. Nghị định này quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú với nhiều nội dung quan trọng. Cũng theo Nghị định 62/2021, công dân được cung cấp, trao đổi thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân. Ảnh: Quốc Tiến
Lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân. Ảnh: Quốc Tiến

* Cục Hàng không Việt Nam vừa có thông báo về việc dừng khai thác chuyến bay chở khách từ TP Hồ Chí Minh - Vinh và ngược lại kể từ 0h00 ngày 2/7/2021. Các đường bay khác vẫn thực hiện theo kế hoạch khai thác của các hãng hàng không. 

Hành khách được kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào khu vực làm thủ tục tại Sân bay Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Hành khách được kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào khu vực làm thủ tục tại Sân bay Vinh. Ảnh: Tiến Đông

* Dán biển báo "gia đình có người cách ly" để người dân hạn chế tiếp xúc. Đây là sáng kiến được xã Nghi Phú (TP. Vinh) chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên thực hiện góp phần tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19  trên địa bàn.

Các đoàn viên xã Nghi Phú dán biển báo gia đình có người cách ly để người dân được biết và hạn chế tiếp xúc. Ảnh: Q.A
Các đoàn viên xã Nghi Phú dán biển báo gia đình có người cách ly để người dân được biết và hạn chế tiếp xúc. Ảnh: Q.A

* Trong diễn biến liên quan, Thị xã Hoàng Mai xử lý 45 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Đây là các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như: Không đeo khẩu trang, không khai báo y tế, không thực hiện biện pháp cách ly...

Hai trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 bị Công an TX Hoàng Mai xử lý. Ảnh: P.V
Hai trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 bị Công an TX Hoàng Mai xử lý. Ảnh: P.V

* Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á được tiến hành vào 14h00 chiều 1/7, tại Kuala Lumpur (Malaysia). Lá thăm đưa tuyển Việt Nam vào bảng B, gặp các đối thủ Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia Trung Quốc và Oman, tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đáng chú ý, trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2022, tức mồng 1 Tết Nguyên đán tại sân Mỹ Đình.

Kết quả bốc thăm vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.
Kết quả bốc thăm vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin mới