Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”; Tiếp tục chỉ đạo ứng phó với diễn biến của bão số 2; Nhộn nhịp chợ quê đón Rằm tháng Bảy… là những thông tin nổi bật ngày 10/8.

* Sáng 10/8, Đoàn khảo sát số 4 của Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (Nghị quyết Trung ương 8) làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Tại cuộc làm việc, Đoàn khảo sát đã nắm bắt tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết Trung ương 8; nghiên cứu mô hình mới, cách làm hay; những kinh nghiệm, sáng tạo; ghi nhận các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện của tỉnh; qua đó góp phần làm cơ sở xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 10/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và khai mạc Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ Chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thông theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”. Ảnh: Đình Tuyên

* Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục có công văn hoả tốc về việc chủ động các biện pháp ứng phó.

Công văn hoả tốc về việc chủ động ứng phó với bão số 2.

Công văn hoả tốc về việc chủ động ứng phó với bão số 2.

* Tính đến nay, Nghệ An đã tiến hành tiêm hơn 7 triệu liều vắc-xin cho các nhóm đối tượng. Trong đó, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 mũi 3 cho nhóm người từ 18 tuổi trở lên của Nghệ An đạt 99,5%, mũi 4 đạt 27,1%.

Tất cả các đợt cấp vắc-xin của Trung ương cho Nghệ An luôn được tiêm hết, đúng thời hạn và không có tỷ lệ hao phí. Ảnh: Thành Chung

Tất cả các đợt cấp vắc-xin của Trung ương cho Nghệ An luôn được tiêm hết, đúng thời hạn và không có tỷ lệ hao phí. Ảnh: Thành Chung

* Sau một thời gian dịch Covid -19 tạm lắng, chợ quê xứ Nghệ đón Rằm tháng Bảy năm nay dường như cũng vui hơn, đông hơn. Từ ngày 12/7 âm lịch, không khí chợ quê đã bắt đầu nhộn nhịp. Hàng hóa bán tràn ra tận cổng chợ, bán cả trên những con đường ra vào chợ.

Chợ quê vùng miền núi, trung du xứ Nghệ thường có hàng chè. Dịp gần Rằm, chè được bà con mang đến chợ bán nhiều hơn. Từ mờ sáng đã có đông người đi chợ ghé hàng chè mua những bó chè tươi về om để cúng Rằm. Ảnh: Huy Thư

Chợ quê vùng miền núi, trung du xứ Nghệ thường có hàng chè. Dịp gần Rằm, chè được bà con mang đến chợ bán nhiều hơn. Từ mờ sáng đã có đông người đi chợ ghé hàng chè mua những bó chè tươi về om để cúng Rằm. Ảnh: Huy Thư

Tin mới