Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/9

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức, phục vụ, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An; Nâng cao nghiệp vụ thực hiện tốt chính sách người có công cho cán bộ cấp huyện, xã; Nhiều thí sinh điểm cao ở Nghệ An thấp thỏm lo trượt đại học... là những thông tin nổi bật ngày 10/9.

* Sáng 10/9, Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức phiên làm việc để rà soát các nội dung liên quan. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, đến cuối tháng 9/2020, công tác chuẩn bị các phần việc của Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải cơ bản hoàn thành để kiểm tra, bổ cứu lần cuối.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Chiều cùng ngày, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức cuộc họp để rà soát, thảo luận, định hướng các nội dung liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận những sự cố gắng thời gian qua của các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, của các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan. Kết quả hoạt động bước đầu của Tiểu ban khá tốt, các đầu việc được thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì cuộc làm việc. Ảnh:
Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: 
Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Tiểu ban chủ động rà soát lại kế hoạch của Tiểu ban, từng đơn vị từ nay đến Đại hội để chủ động thực hiện. 
Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Nguyễn Văn Thông lưu ý với các thành viên tinh thần phải chủ động, linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ.

* Ngày 10/9, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư các chi bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Nam Đình đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy Khối cũng phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm 2020 và 2021.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quốc Đạt
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quốc Đạt

* Sáng 10/9,  Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng về hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Huân chương Độc lập, hồ sơ Thanh niên xung phong năm 2020.

Việc tổ chức tập huấn các văn bản về chế độ chính sách nhằm giúp cho các đơn vị ở cơ sở nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công, từ đó hướng dẫn người dân thiết lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đối với người có công đúng theo văn bản, thời gian quy định. Đồng thời, giúp cho đối tượng người có công tiếp cận kịp thời, đầy đủ thông tin chính sách mới về lĩnh vực người có công…

Các cấp, ngành tặng quà gia đình chính sách ở Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Thu Huyền
Các cấp, ngành tặng quà gia đình chính sách ở Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Thu Huyền

* Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, vào sáng 10/9.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề như: Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Vấn đề thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; về tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.C
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.C

* Ngày 10/9, GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Anh Sơn đã đến thăm hỏi, động viên, thắp hương chia buồn cùng hai gia đình có 3 cháu bị đuối nước ở thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Sơn (Anh Sơn). 

Liên quan đến vụ việc học sinh bị đuối nước, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền phòng tránh tai nạn, thương tích, đuối nước. 

Đại diện ngành Giáo dục Nghệ An thăm hỏi, động viên các gia đình có con nhỏ đuối nước. Ảnh: Thành Cường
Đại diện ngành Giáo dục Nghệ An thăm hỏi, động viên các gia đình có con nhỏ đuối nước. Ảnh: Thành Cường

* Nhiều thí sinh điểm cao ở Nghệ An thấp thỏm lo trượt đại học. Phải đến 10 ngày nữa, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới bắt đầu cho phép các thí sinh thay đổi nguyện vọng sau khi các Sở GD&ĐT xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ đợt 2. Tuy nhiên, đến thời điểm này các thí sinh đang “rục rịch” điều chỉnh nguyện vọng trong bối cảnh mặt bằng điểm thi cao hơn rất nhiều so với các năm trước.

Trước khi điều chỉnh, để tăng cơ hội trúng tuyển, nhiều ý kiến cho rằng, thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn năm 2019 của ngành đào tạo mà mình đã đăng ký xét tuyển, để xác định khả năng trúng tuyển. Nếu điểm thi bằng với điểm trúng tuyển của năm 2019, thì xác suất trúng tuyển thấp. 

Học sinh Trường THPT Quỳ Châu cân nhắc khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học. Ảnh: MH
Học sinh Trường THPT Quỳ Châu cân nhắc khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học. Ảnh: MH

*  Giá thịt lợn ở Nghệ An tiếp tục tục giảm xuống 70.000 - 78.000 đồng/kg, kéo theo thịt lợn bán tại các chợ thành phố và nông thôn cũng giảm đáng kể.

Các tiểu thương chia sẻ: “Chúng tôi mong giá thịt về mức bình thường như trước đây để người dân mua nhiều, dễ bán; chứ giá thịt cao thì lượng tiêu thụ rất ít".

Thịt lợn ở các chợ trên địa bàn TP Vinh giảm mạnh, nhưng lượng người mua thịt lợn vẫn chưa nhiều. Ảnh: Quang An
Thịt lợn ở các chợ trên địa bàn TP Vinh giảm mạnh, nhưng lượng người mua thịt lợn vẫn chưa nhiều. Ảnh: Quang An

* Công an huyện Yên Thành vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội gồm: Lê Thanh Quân (SN 1988), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu; Nguyễn Hữu Năm (SN 1987), trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu; Trần Văn Ngợi (SN 1987) trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu và Nguyễn Hồng Phương (SN 1992) trú tại xóm Đồng Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có).

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã khai nhận thực hiện 12 vụ trộm xe máy và 04 vụ trộm bình ắc quy ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện tại, Cơ quan Công an đã thu giữ 11 xe máy, 02 bình ắc quy, 01 vam phá khóa. Tổng giá trị tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Bốn đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ
Bốn đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ

Tin mới