Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/2

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội dâng hương tại Khu di tích Kim Liên; Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới; Bất chấp dịch Covid-19, khách hàng chen nhau mua vàng ngày vía Thần Tài; Mở rộng các trạm y tế lưu động để ứng phó với làn sóng dịch Covid-19... là những thông tin nổi bật ngày 10/2.

* Chiều 10/2, đoàn đại biểu Hội đồng dân tộc của Quốc hội do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trước đó, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên dãy núi Đại Huệ. 

Đoàn đại biểu vào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu vào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 10/2, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Nghệ An tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022. Ngay khi có kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, Đảng ủy Trung đoàn 764 đã ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xác định quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác xây dựng cảnh quan môi trường trước khi bước vào tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 764. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác xây dựng cảnh quan môi trường trước khi bước vào tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 764. Ảnh: Trọng Kiên

* Trong sáng 10/2 - ngày vía Thần Tài, hầu hết các tiệm vàng tại TP.Vinh và các thị trấn, thị tứ ở các huyện, thị xã đều chật kín người từ sáng sớm. Nhiều nơi, khách hàng chen lấn, xô đẩy nhau để mua vàng cầu may dù dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Khách hàng mua vàng ngày Thần Tài tại cửa hàng Như Trịnh (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường
Khách hàng mua vàng ngày Thần Tài tại cửa hàng Như Trịnh (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

* Sáng ngày 10/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 09/02/2022 đến 06h00 ngày 10/02/2022), Nghệ An ghi nhận 1.131 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 125 ca cộng đồng; 1.006 ca đã được cách ly từ trước (985 ca là F1, 21 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). 

Xét nghiệm Covid-19.
Xét nghiệm Covid-19.

* Trong ngày 10/2, Sở Y tế Nghệ An có buổi làm việc trực tuyến với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã, các bệnh viện đa khoa khu vực, tuyến huyện và các đơn vị trong ngành y tế về việc triển khai nhiệm vụ Phòng chống dịch COVID-19 và tăng cường năng lực Y tế cơ sở năm 2022. Căn cứ tình hình diễn biến dịch trên địa bàn, các địa phương khẩn trương củng cố, bổ sung nhân lực và mở rộng các Trạm Y tế lưu động.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác chống dịch trong những ngày Tết. Ảnh: T.T
Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác chống dịch trong những ngày Tết. Ảnh: T.T

* Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính của các cơ quan, địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 10/2, Đoàn kiểm tra của tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Xây dựng và UBND huyện Diễn Châu.

Cán bộ, công chức Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Lê Thanh
Cán bộ, công chức Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Lê Thanh

Tin mới