Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/7

(Baonghean.vn) - 130 thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An; Lan tỏa những mô hình điểm về công tác dân số; Triệu tập một người phụ nữ liên quan đến vụ cháy rừng tại Diễn Châu; Dắt lưng hàng trăm viên ma túy tổng hợp để sử dụng và bán kiếm lời… là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Chiều 11/7, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), Ban Thường trực Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XII năm 2020 với sự tham gia của 130 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu, đại diện cho hơn 450.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng 130 suất quà cho 130 thiếu niên, nhi đồng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng 130 suất quà cho 130 thiếu niên, nhi đồng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo huyện Diễn Châu, vào trưa 10/7, bà P.T.T trú tại xóm 4, xã Diễn Lộc (Diễn Châu) đã ra bìa rừng để thu dọn và đốt rác; sau đó trở vào nhà nhưng không kiểm tra tàn lửa dẫn đến cháy rừng. Đến 22 giờ 30 tối 10/7, đám cháy cơ bản được các lực lượng chức năng khống chế. Trong chiều 10/7, người phụ nữ này bị triệu tập lên trụ sở UBND xã Diễn Lộc để lấy lời khai.

Đám cháy tại xã Diễn Lộc bùng lên mạnh trong đêm. Ảnh: Quang An
Đám cháy tại xã Diễn Lộc bùng lên mạnh trong đêm. Ảnh: Quang An

* Ngày Dân số thế giới (11/7) hàng năm là dịp để nhắc nhở các ngành, các cấp cùng ra sức thực hiện chính sách dân số -KHHGĐ để nâng cao chất lượng dân số, xây dựng quy mô gia đình nhỏ, phát triển bền vững. Nghệ An là 1 trong 10 tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước. Đặc biệt, hiện nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của Nghệ An vẫn còn cao và chưa đạt được mức sinh thay thế. Điều này, đòi hỏi công tác dân số đứng trước rất nhiều những khó khăn, nhất là khi hiện nay tỉnh đang thực hiện 2 nhiệm vụ song song, đó là dân số - KHHGĐ và dân số & phát triển.

Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh thăm mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên). Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh thăm mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên). Ảnh: Mỹ Hà

* Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ đối tượng La Văn Sỹ (SN 1977), trú tại bản Cánh, xã Tà Cạ, thu giữ 400 viên ma túy tổng hợp, 2g heroin, 1 xe máy và một số tang vật liên quan khác. Số ma túy trên được hắn mua lại từ một người đàn ông người Lào để đưa về sử dụng và bán lẻ kiếm lời.

Trước đó, Công an huyện Quỳ Châu cho biết, đơn vị đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Vũ Thành
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Vũ Thành

Tin mới