Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/7

(Baonghean.vn) - Dỡ phong tỏa khoa Sản - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Tước quyền sử dụng Giấy xác nhận Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đối với 2 doanh nghiệp; Phát hiện 9 đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới; Nhiều khu chợ ở TP Vinh không có lực lượng kiểm soát người ra vào; Cô trò xứ Nghệ "chống dịch" bằng... tranh… là những thông tin nổi bật ngày 11/7.

* Sáng 11/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ (từ 19h00 ngày 10/7 đến 7h00 ngày 11/7/2021), Nghệ An ghi nhận 1 ca dương tính mới với Covid -19. Ca nhiễm mới là cháu N.T.Q, nam, sinh năm 2013, ở khối 4, phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Bệnh nhân N.T.Q là con của bệnh nhân Đ.T.S đã được công bố trước đó.

Đáng chú ý, đến chiều tối 11/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Từ 7h00 đến 19h00 ngày 11/7/2021), Nghệ An không ghi nhận trường hợp nào mới mắc Covid-19.
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Quang An
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Quang An

 * Sau gần 2 tuần bị cách ly y tế, khoa Sản - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được dỡ phong tỏa, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chủ động phong tỏa khoa Sản ngay sau khi xuất hiện ca bệnh nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chủ động phong tỏa khoa Sản ngay sau khi xuất hiện ca bệnh nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Qua kiểm tra 21 doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 04 cơ sở vi phạm; tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đối với 2 doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra lấy mẫu xăng để đo chất lượng, Ảnh: Thanh Phúc
Đoàn kiểm tra lấy mẫu xăng để đo chất lượng, Ảnh: Thanh Phúc

* 9 đối tượng làm công nhân ở Lào đi bộ theo đường mòn khu vực thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn để nhập cảnh trái phép về Việt Nam đã bị lực lượng tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ dẫn giải các đối tượng vượt biên trái phép về Trạm Kiểm soát cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn để điều tra, làm rõ. Ảnh: Phương Linh
Lực lượng thực hiện nhiệm vụ dẫn giải các đối tượng vượt biên trái phép về Trạm Kiểm soát cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn để điều tra, làm rõ. Ảnh: Phương Linh

* Mặc dù TP. Vinh yêu cầu các chợ dân sinh phải hạn chế mở các cửa ra vào chợ, cắt cử lực lượng túc trực để kiểm soát người ra vào để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên nhiều khu chợ dân sinh vẫn không thực hiện nghiêm túc.

Tại chợ Hưng Dũng, nhiều tiểu thương chiếm dụng lòng, lề đường phía ngoài chợ để buôn bán, tập trung đông người nhưng không bị xử lý. Ảnh: N.C
Tại chợ Hưng Dũng, nhiều tiểu thương chiếm dụng lòng, lề đường phía ngoài chợ để buôn bán, tập trung đông người nhưng không bị xử lý. Ảnh: N.C

* Cô trò xứ Nghệ "chống dịch" bằng... tranh.  Đó là cách mà cô giáo Lê Trà Giang (Trường THCS Hưng Bình, TP. Vinh)  cùng những học trò của mình đã chọn để lan tỏa thông điệp 5K và động viên, cổ vũ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Cô Giang bên tác phẩm "“Bộ đội Hóa học phun hóa chất khử khuẩn”. Ảnh: NVCC
Cô Giang bên tác phẩm "“Bộ đội Hóa học phun hóa chất khử khuẩn”. Ảnh: NVCC

* Hai ngoại binh người Nigeria đã có buổi thử việc đầu tiên tại CLB bóng đá SLNA. Cả hai đều có sở trường chơi ở vị trí trung vệ, được kỳ vọng sẽ mang đến chốt chặn vững chắc cho tuyến phòng ngự SLNA.

SLNA đã tiếp nhận hai ngoại binh thử việc đều là những hậu vệ người Nigeria. Ảnh: Đức Anh
SLNA đã tiếp nhận hai ngoại binh thử việc đều là những hậu vệ người Nigeria. Ảnh: Đức Anh

Tin mới