Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 20, thảo luận Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An bắt đầu vận hành, hoạt động từ ngày 2/10; Gắn chương trình OCOP với xây dựng nông thôn mới; Đề nghị Cục Quản lý đường bộ II vào cuộc về xe quá tải trọng lưu hành trên quốc lộ,... là những thông tin nổi bật ngày 1/10.

* Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 20. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Theo đánh giá, 9 tháng đầu năm do chịu tác động của dịch Covid -19 nên tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 3,44% so với cùng kỳ; thu ngân sách đến hết tháng 9 thực hiện đạt 11.594 tỷ đồng, đạt 76,2% dự toán.

Về 3 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các ngành, các cấp rà soát thật kỹ lưỡng tất cả các nội dung công việc, chỉ tiêu đặt ra và nhấn mạnh những điểm vướng mắc, khó khăn cần phải tập trung chỉ đạo, tháo gỡ, nhằm đưa ra đối sách, giải pháp cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

* Cũng trong ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An cho ý kiến vào các văn kiện gồm các dự thảo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các văn kiện trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiếp thu ý kiến các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tại phiên làm việc ngày 14/9/2020, kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 191 - TB/VPTW, ngày 22/9/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 28/9/2020.

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được xác định là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận các nội dung liên quan đến các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận các nội dung liên quan đến các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh thông báo về việc vận hành, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Theo đó, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức chuyển sang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 16, đường Trường Thi (TP. Vinh) bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 2 tháng 10 năm 2020 (Thứ Sáu).

Trung tâm Phục vụ hành chính công có địa chỉ tại số 16, đường Trường Thi (TP. Vinh). Ảnh: Thành Cường
Trung tâm Phục vụ hành chính công có địa chỉ tại số 16, đường Trường Thi (TP. Vinh). Ảnh: Thành Cường

* Việc triển khai Chương trình OCOP trong xây dựng NTM là hết sức cần thiết, phù hợp với quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập, nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Nghệ An là địa phương giàu tiềm năng và thế mạnh về nông sản thực hiện theo chương trình OCOP.

Nghệ An bắt đầu thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP từ năm 2019, với 48 sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 4 sao. Chương trình OCOP được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trên địa bàn cả tỉnh, cả nước; khuyến khích các địa phương tùy vào điều kiện thực tiễn, triển khai phù hợp ở khu vực đô thị với mục tiêu nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Đóng gói sản phẩm tại đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu minh họa: Thanh Yên
Đóng gói sản phẩm tại đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu minh họa: Thanh Yên

* Nhân dịp Trung thu năm nay, Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên - nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội trao đổi cùng Báo Nghệ An về những giá trị truyền thống của Tết Trung thu.

Nhắc lại những âm hưởng của Trung thu xưa và biến đổi của xã hội hôm nay, ông Phạm Xuân Nguyên cho rằng, điện thoại thông minh đã làm thay đổi nhiều giá trị cuộc sống. Việc thế hệ tương lai suốt ngày cắm mặt vào tivi, máy tính, điện thoại rất nguy hiểm. Về mặt sinh học, những tia phóng xạ, xung năng từ trường sẽ xâm nhập cơ thể nhiều hơn làm ảnh hưởng sức khỏe. Về mặt tâm trí, cảm xúc tâm hồn hoàn toàn bị lệ thuộc. Vì thế, chúng ta phải tạo nên xu hướng gần gũi tự nhiên. Và không gì bằng việc giáo dục từ góc độ gia đình.

Rước đèn đêm Trung thu là hoạt động tốt để trẻ con thoát khỏi màn hình ti vi, điện thoại, máy tính. Ảnh minh họa
Rước đèn đêm Trung thu là hoạt động tốt để trẻ con thoát khỏi màn hình ti vi, điện thoại, máy tính. Ảnh minh họa

* Sở GTVT Nghệ An đề nghị Cục Quản lý đường bộ II vào cuộc xử lý ô tô quá tải trọng lưu hành trên quốc lộ. Sở GTVT có Văn bản số 3225/SGTVT-TTr gửi Cục Quản lý đường bộ II đề nghị tăng cường kiểm soát tải trọng xe ô tô trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 46, Quốc lộ 46C. Lý do được Sở GTVT nêu tại Văn bản số 3225/SGTVT-TTr là bởi: Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây tình trạng xe ô tô chở khoáng sản từ Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) về Cảng Cửa Lò lưu thông trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 46, Quốc lộ 46C (đường ven sông Lam)… có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thanh tra Sở GT&VT kiểm tra tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: CTV
Thanh tra Sở GT&VT kiểm tra tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: CTV

* Ngày 1/10, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng liên quan triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 1 đối tượng, thu 3 bánh heroin, 10.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Khắc Trung khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng người Lào ở khu vực giáp ranh giữa xã Đồng Văn và Thông Thụ và đang trên đường đi Hà Tĩnh để tiêu thụ thì bị bắt.

Đối tượng Nguyễn Khắc Trung cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang
Đối tượng Nguyễn Khắc Trung cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang

Tin mới