Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/11

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Quỳ Hợp, Con Cuông; Nghệ An có hai giáo viên được tôn vinh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc; Cận cảnh 'tuyến đường xấu nhất tỉnh Nghệ An'... là những thông tin nổi bật ngày 12/11.

* Chiều 12/11, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức làm việc về thống nhất chủ trương, bàn biện pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến đất quốc phòng, đất chính sách nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đồng chủ trì.

Đến nay, trên địa bàn Nghệ An còn 7 điểm đất tranh chấp chưa giải quyết, 1 điểm đất GPMB chậm tiến độ và một số vướng mắc trong làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao khu gia đình cho địa phương quản lý.
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể, thời hạn giải quyết cho từng địa phương, dựa trên những vướng mắc cụ thể tại từng điểm đất đang còn tranh chấp, lấn chiếm. Đồng thời, yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu 4, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện để tiếp tục tháo gỡ.

Các sở, ngành, địa phương cũng phải tích cực giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân; nhận bàn giao khu đất có các gia đình cán bộ quân đội cho địa phương quản lý.

* Hôm nay, nhiều địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh. Tại huyện Quỳ Hợp, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chung vui với đồng bào bản Nhang Thắm, xã Châu Cường.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao quà bản Nhang Thắm. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao quà bản Nhang Thắm. Ảnh: Đào Tuấn

Còn tại bản Tổng Chai, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông; Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cùng dự ngày hội đại đoàn kết.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà đến các hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà đến các hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa
* Chiều 12/11, tại thành phố Vinh, Sở Nông nghiệp và PTNT và Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đã làm việc và đi đến thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hoa quả tại tỉnh Nghệ An.
Trong thời gian 3 - 6 tháng kể từ ngày biên bản được ký kết, Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao sẽ hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền của tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy chế biến hoa quả quy mô công suất 40.000 - 60.000 tấn quả tươi/năm. Đầu tư nhà máy công nghệ chế biến hiện đại, thực hiện nghiêm túc việc phát triển vùng nguyên liệu, ký kết hợp đồng và bao tiêu 100% sản phẩm cho bà con nông dân. Hiện nay, phía doanh nghiệp đang khảo sát địa điểm đặt nhà máy.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao ký kết ghi nhớ. Ảnh: Phú Hương
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao ký kết ghi nhớ. Ảnh: Phú Hương
 * Sáng 12/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 11/2020 bằng hình thức trực tuyến tới hơn 530 điểm cầu trên cả nước. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên tuyên truyền về những bài học, kinh nghiệm được rút ra từ Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tuyên truyền những tín hiệu tích cực từ đại hội các cấp, tạo niềm tin vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng.
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Lê Thanh
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Lê Thanh

* Nghệ An có hai giáo viên được tôn vinh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc. Đó là cô giáo Trần Thị Quỳnh Anh (1982) là giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và cô giáo Lê Thị Ánh Phượng (1984) dạy môn Âm nhạc đã tình nguyện công tác tại vùng khó khăn của huyện Quỳ Châu 14 năm. Hiện, cô giáo Ánh Phượng đang công tác tại Trường Tiểu học Châu Phong 2. Hai giáo viên trên đã có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục Nghệ An trong những năm học vừa qua, trong đó có cả giáo viên cắm bản, công tác nhiều năm ở vùng khó khăn của tỉnh nhà.

Cô giáo Trần Quỳnh Anh (trái) và cô giáo Ánh Phượng. Ảnh: PV
Cô giáo Trần Quỳnh Anh (trái) và cô giáo Ánh Phượng. Ảnh: PV

* Tỉnh lộ 543D dài hơn 100km chạy qua một loạt xã ở huyện Kỳ Sơn nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn thậm chí bị sạt lở khiến hơn 2 năm nay, ôtô không thể qua lại. Nghiêm trọng nhất là đoạn từ Mường Xén đi xã Mường Ải. Đoạn đường này dài 36km nhưng chỉ có 7km là đường rải nhựa. Nhưng trên những đoạn đường rải nhựa này cũng thường xuyên bị đất đá từ trên núi sạt xuống, chiếm hết lòng đường. 

Một điểm trên tuyến đường. Ảnh: Công Kiên
Một điểm trên tuyến đường. Ảnh: Công Kiên

* "Mua động vật quý hiếm về làm tiệc cưới”. Đó là lời khai của  Phạm Đình Dũng (SN 1966), trú tại thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, bị bắt khi vận chuyển 8 cá thể chồn và 1 cá thể hoẵng (tất cả đã chết) với tổng trọng lượng 45 kg.

Hiện, Công an huyện Quế Phong đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng Phạm Đình Dũng (X) cùng số cá thể động vật hoang dã tại cơ quan Công an.
Đối tượng Phạm Đình Dũng (X) cùng số cá thể động vật hoang dã tại cơ quan Công an.

Tin mới