Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/5

(Baonghean.vn) - Tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp kiểm tra mô hình cánh đồng lớn tại Nghệ An; phố đêm Cao Thắng sẽ được mở cửa trở lại sau thời gian tạm nghỉ vì dịch Covid-19... là những tin nổi bật ngày 12/5 trên Báo Nghệ An.

 * "Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác" là chủ đề bài viết đăng tải trên baonghean.vn về tâm tư của những cán bộ, chiến sỹ, người dân ở miền Nam - Thành đồng Tổ quốc ra Hà Nội để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 130 năm ngày sinh của Người. 

Chiến sĩ hành quân ra trước Lăng thực hiện nghi thức Thượng cờ mỗi sáng. Ảnh: Mai Thắng
Chiến sĩ hành quân ra trước Lăng thực hiện nghi thức Thượng cờ mỗi sáng. Ảnh: Mai Thắng

Anh Trần Văn Lợi - nguyên thiếu tá sĩ quan  nhà giàn DK1 quê ở Lưu Sơn, Đô Lương Nghệ An chia sẻ. “Không phải lần đầu vào Lăng viếng Bác, nhưng mỗi lần đi quanh linh cữu Người, mình luôn cảm giác xúc động linh thiêng. Mỗi người có cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng đều có chung một tấm lòng thành kính tri ân Bác. Mỗi lần viếng Bác, niềm tự hào yêu Tổ quốc mình hơn".

* Ngày 12/5, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương 112 tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và 52 điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa khen thưởng điển hình tiên tiến cá nhân tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa khen thưởng điển hình tiên tiến cá nhân tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 với các phong trào trọng tâm, cụ thể. Bao gồm các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

* Sáng 12/5, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh kiểm tra một số mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kiểm tra cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao tại xã Hưng Nguyên. Ảnh Thanh Tâm
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kiểm tra cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao tại xã Hưng Nguyên. Ảnh Thanh Tâm

Sau khi kiểm tra thực tế 2 cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao của Hưng Nguyên, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá cao chất lượng của cả 2 giống lúa; đồng thời biểu dương Hưng Nguyên đã làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, đưa diện tích lúa thuần chất lượng cao toàn huyện trong vụ xuân này đạt 62% tổng diện tích. Mặc dù thời tiết bất lợi, sâu bệnh gây hại nhưng năng suất lúa bình quân của Hưng Nguyên vẫn đạt 68 tạ/ha.

* Chiều 12/5, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch và hướng dẫn việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Công tác giám sát được Ủy ban MTTQ tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể cho MTTQ từng cấp: tỉnh, huyện và xã.

Công tác giám sát được Ủy ban MTTQ tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể. Ảnh: Thanh Lê
Công tác giám sát được Ủy ban MTTQ tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể. Ảnh: Thanh Lê

Việc giám sát và kiểm tra hiệu quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp, kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Nhà nước về công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội vào cuộc sống, đồng thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách.

* Chiều 12/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo dự án Luật Biên phòng Việt Nam, trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 9.

Bộ đội biên phòng Đồn Nhôn Mai và người dân Tương Dương tuần tra đường biên cột mốc. Ảnh tư liệu.
Bộ đội biên phòng Đồn Nhôn Mai và người dân Tương Dương tuần tra đường biên cột mốc. Ảnh tư liệu.

Tại cuộc làm việc, có 15 lượt ý kiến tham gia góp ý, qua đó đều thống nhất với việc cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam, đồng thời đánh giá nội dung dự thảo luật đã bao hàm rộng, có tính cô đọng cao, làm cơ sở để thực thi nhiệm vụ biên phòng. Cơ bản thống nhất với dự thảo, ý kiến đại biểu đều mong muốn, khi ban hành Luật Biên phòng Việt Nam có sự tương thích với các luật liên quan vì theo đánh giá, dự luật này có tác động, liên quan trực tiếp 12 luật khác.

* Sau thời gian tạm nghỉ vì dịch Covid-19, phố đêm Cao Thắng sẽ được mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân và du khách. Trước thời điểm mở cửa trở lại, TP.Vinh sẽ tổ chức cuộc họp với BQL chợ Vinh, UBND phường Hồng Sơn và 114 hộ dân đăng kí kinh doanh để bàn bạc các giải pháp cụ thể để ổn định kinh doanh.

Lực lượng chức năng kiểm tra các gian hàng sau thời gian tạm nghỉ để chuẩn bị hoạt động trở lại. Ảnh: Quang An
Lực lượng chức năng kiểm tra các gian hàng sau thời gian tạm nghỉ để chuẩn bị hoạt động trở lại. Ảnh: Quang An

Ông Trần Quang Lâm - Trưởng phòng Kinh tế TP.Vinh cho biết: Thành phố đã có kế hoạch cụ thể vận hành phố đêm trở lại từ 20/5. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân, khách du lịch và chủ kinh doanh tại phố đêm tiếp tục chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thành phố sẽ tổ chức phun tiêu độc khử trùng đồng thời bố trí điểm rửa tay sát khuẩn cho người dân khi tham gia hoạt động phố đêm.

Ngày 12/5, Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu trao thưởng cho Công an huyện về thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc đấu tranh, phá thành công chuyên án ma túy với số lượng lớn.

Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu tặng hoa và quà cho ban chuyên án. Ảnh: Kế Kiên
Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu tặng hoa và quà cho ban chuyên án. Ảnh: Kế Kiên

Trước đó, vào 23h ngày 7/5, Ban chuyên án Công an huyện đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Vũ Đình Hải (SN 1973), trú tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội và Phạm Văn Thanh (SN 1983), trú tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; thu giữ 4 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan khác.

Tin mới