Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/5

(Baonghean.vn) - Các ứng viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; Học sinh Nghệ An sẽ bắt đầu nghỉ hè từ ngày 17/5; Hàng quán dịch vụ bãi tắm biển Nghệ An tự giác đóng cửa phòng dịch Covid-19… là những thông tin nổi bật ngày 12/5.

* Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 12/5, các ứng viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đã có các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các địa phương. Tại xã Thanh Giang, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 và HĐND tỉnh khóa XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri 12 xã thuộc huyện Thanh Chương. Tại trụ sở xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri 10 xã: Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Hòa, Thanh Nho, Thanh Đức, Thanh Sơn, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Liên và Thanh Tiên với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 9...

Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Quế Phong.

Kiểm tra công tác bầu cử tại bản xã Hạnh Dịch (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra công tác bầu cử tại bản xã Hạnh Dịch (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

* Do tình hình dịch Covid - 19 trên cả nước tiếp tục có diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An quyết định có kế hoạch chỉ đạo các trường và các đơn vị trực thuộc điều chỉnh kế hoạch dạy học. Cụ thể, nhà trường chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn căn cứ Công văn số 3280/BGDĐT - GD TrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đạo tạo để chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giáo dục các môn học và tổ chức thực hiện xong trước ngày 17/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 24/5.

Học sinh được giáo viên nhắc nhở đeo khẩu trang suốt quá trình học để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh
Học sinh được giáo viên nhắc nhở đeo khẩu trang suốt quá trình học để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh

* Nhiều chủ nhà hàng ăn uống ở các bãi tắm biển Nghệ An đã đóng cửa tạm ngừng hoạt động, hoặc chỉ tiếp lượng khách nhất định để phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ nhà hàng tại biển Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu chủ động đóng cửa để phòng dịch. Ảnh: Q.A
Chủ nhà hàng tại biển Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu chủ động đóng cửa để phòng dịch. Ảnh: Q.A

* Thời điểm này, sau thu hoạch vụ lúa xuân, bà con nông dân nhiều xã ở huyện Yên Thành tiến hành đốt rơm rạ bừa bãi khiến bầu không khí làng quê trở nên ngột ngạt, nguy cơ ô nhiễm.

Nông dân đốt rơm rạ trên cánh đồng khu vực xóm 5, xã Bắc Thành (Yên Thành). Ảnh: Hải An
Nông dân đốt rơm rạ trên cánh đồng khu vực xóm 5, xã Bắc Thành (Yên Thành). Ảnh: Hải An

* Không chấp hành lệnh đóng cửa theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh, Spa Seoul có địa chỉ tại số 302 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh bị phạt 15 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt đối với cơ sở kinh doanh vi phạm. Ảnh: P.V
Đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt đối với cơ sở kinh doanh vi phạm. Ảnh: P.V

* Chạy xe máy bất ngờ đâm vào cọc tiêu bên đường trên Quốc lộ 7 đoạn qua huyện Con Cuông (Nghệ An), nam thanh niên ở huyện Tương Dương tử vong tại chỗ, cô gái đi cùng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BH
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BH

Tin mới