Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Nghệ An đốc thúc và yêu cầu ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Rằm tháng Bảy hướng về tổ tiên, nguồn cội… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 12/8.

* Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 244/TB-VPCP ngày 11/8/2022 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đáng chú ý, Thủ tướng đã kết luận rõ một số nội dung kiến nghị, đề xuất của tỉnh: Về quy hoạch, đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh; Về việc đầu tư xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò; Về việc đầu tư tuyến đường từ thị xã Cửa Lò về huyện Nam Đàn; Về đề nghị cho phép mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai II; Về vốn đầu tư tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội; Về hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Nghệ An…

Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo tỉnh Nghệ An vào ngày 24/7. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo tỉnh Nghệ An vào ngày 24/7. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 12/8, Đoàn giám sát do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Quỳnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 12/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước. Hội nghị tổng kết năm học được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương sự nỗ lực của toàn ngành trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tuy nhiên, đánh giá về công tác giáo dục hiện nay, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn cho rằng, “ngành Giáo dục còn rất nhiều bất cập” và vẫn đang loay hoay vấn đề thi cử, sách giáo khoa, dạy thêm học thêm…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

* Sáng 12/8, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc đôn đốc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Hội nghị tập trung rà soát lại tiến độ việc chi trả hỗ trợ nhà ở cho công nhân ở các tỉnh, đặc biệt là những tỉnh có đông doanh nghiệp, đang gặp nhiều khó khăn trong việc rà soát, thẩm định và chi trả.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga

* Trước tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh còn chậm trễ so với kế hoạch và tỷ lệ chung cả nước, UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6055/UBND-KT ngày 10/8 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị đốc thúc và yêu cầu các đơn vị ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Cầu Lạch Quèn thuộc Dự án quốc lộ ven biển nối xã Quỳnh Thuận và Tiến Thủy. Ảnh: Nguyễn Hải

Cầu Lạch Quèn thuộc Dự án quốc lộ ven biển nối xã Quỳnh Thuận và Tiến Thủy. Ảnh: Nguyễn Hải

* Trong tiết trời dịu mát đầu Thu, người dân nhiều vùng quê xứ Nghệ đón Rằm tháng Bảy, cùng nhau hướng về cội nguồn, tổ tiên, dòng tộc với tấm lòng thành kính, tri ân.

Tùy vào phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, điều kiện kinh tế của mỗi vùng quê, mà việc cúng Rằm, ăn Rằm của người dân ở các địa phương có những nét riêng, độc đáo, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng về sắc màu văn hóa ngày Rằm tháng Bảy ở Nghệ An.

Không khí ấm cúng trong ngày Rằm tháng Bảy tại nhà thờ họ Nguyễn Thế (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Không khí ấm cúng trong ngày Rằm tháng Bảy tại nhà thờ họ Nguyễn Thế (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Tin mới