Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ-Tĩnh; Gặp gỡ giao thương giữa doanh nghiệp Nghệ An và Quảng Trị; Học sinh ở Trường THCS Khai Lạng (Anh Sơn) đã đến trường học tập đầy đủ… là những thông tin nổi bật ngày 12/9.

* Sáng 12/9, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ-Tĩnh (huyện Hưng Nguyên) và Nhà tưởng niệm liệt sĩ Xô viết tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (TP. Vinh) - nơi thờ và ghi danh gần 2.000 liệt sĩ Nghệ An và Hà Tĩnh hy sinh trong cao trào cách mạng 1930 -1931.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hoa tại mộ các liệt sĩ Xô viết Nghệ-Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930 tại Thái Lão, huyện Hưng Nguyên ở Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hoa tại mộ các liệt sĩ Xô viết Nghệ-Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930 tại Thái Lão, huyện Hưng Nguyên ở Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

* Nhằm tìm kiếm, mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP, sáng 12/9, tại TP. Vinh (Nghệ An), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp 2 tỉnh.

Lãnh đạo 2 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An và Quảng Trị chứng kiến 8 biên bản ký kết phối hợp giữa các doanh nghiệp 2 tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải

Lãnh đạo 2 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An và Quảng Trị chứng kiến 8 biên bản ký kết phối hợp giữa các doanh nghiệp 2 tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sáng 12/9, thầy Lê Đình Hà – Hiệu trưởng Trường THCS Khai Lạng (huyện Anh Sơn) cho biết, toàn bộ 154 học sinh khối 6, 7, 8 của điểm trường xã Lạng Sơn sáng nay đã đến trường đầy đủ. Tương tự, 52 em học sinh khối 9 của xã Lạng Sơn cũng đã đến điểm trường ở xã Khai Sơn. Trong khi đó, phía ngoài cổng trường, cũng không còn cảnh phụ huynh tập trung đông đúc như những ngày qua.

Buổi chào cờ sáng 12/9 tại Trường THCS Khai Lạng. Ảnh: H.H

Buổi chào cờ sáng 12/9 tại Trường THCS Khai Lạng. Ảnh: H.H

* Từng được kỳ vọng sẽ cung cấp đủ nước sạch cho người dân xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai), thế nhưng, Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Quỳnh Lộc sau khi xây dựng xong đã không thể hoạt động. Đến nay, sau 16 năm, công trình trị giá hơn 9,3 tỷ đồng đang phơi nắng, phơi mưa, nhiều tài sản đã xuống cấp, hư hỏng.

Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Quỳnh Lộc. Ảnh: Tiến Đông

Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Quỳnh Lộc. Ảnh: Tiến Đông

* Sau gần 4 ngày tìm kiếm, người dân địa phương đã phát hiện thi thể em Nguyễn Xuân An (13 tuổi), trú ở xã Thanh Nho (Thanh Chương) bị đuối nước trên sông Giăng.

Tìm kiếm cứu hộ nạn nhân đuối nước trên sông Giăng. Ảnh: Huy Thư
Tìm kiếm cứu hộ nạn nhân đuối nước trên sông Giăng. Ảnh: Huy Thư

Tin mới