Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/9

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 78 năm ngày mất của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Khối Các cơ quan tỉnh tuyên dương “Con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu” năm 2020; Giá lúa tại Nghệ An tăng mạnh nhất trong 5 năm gần đây... là những thông tin nổi bật ngày 13/9.

* Sáng 13/9 (tức ngày 26/7 năm Canh Tý), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 78 năm ngày mất của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, tại Khu lưu niệm ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902 tại làng Đông, tổng Thông Lãng, nay là xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng và nhanh chóng hòa nhập vào phong trào yêu nước của công nhân Vinh - Bến Thủy. Đồng chí Lê Hồng Phong là người con ưu tú của quê hương Nghệ An, một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí là Tổng Bí thư thứ 2 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với 40 tuổi đời, hơn 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí sẽ mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng cho nhiều thế hệ noi theo.

Các đại biểu thành kính tri ân, biết ơn vô hạn trước những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu thành kính tri ân, biết ơn vô hạn trước những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 13/9, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Công đoàn Viên chức Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương “Con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu” năm 2020.

Trước khi diễn ra Lễ tuyên dương, Ban Tổ chức và các em học sinh đã dâng hương báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Lễ tuyên dương "Con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu" năm nay là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (22/9/1954 - 22/9/2020), hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng Giấy khen và phần thưởng cho các em học sinh giỏi. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng Giấy khen và phần thưởng cho các em học sinh giỏi. Ảnh: Đức Anh

* Theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có 13 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế hàng năm. Mọi người có thể xem thêm thông tin tại địa chỉ: Chính phủ quy định 13 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế.

Cán bộ xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân qua Bộ phận một cửa. Ảnh tư liệu Thanh Lê
Cán bộ xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân qua Bộ phận một cửa. Ảnh tư liệu Thanh Lê

* Giá lúa tại Nghệ An tăng mạnh nhất trong 5 năm gần đây. Thông tin này đem đến luồng gió mới đối với nông dân trên địa bàn tỉnh, nhất là những vùng  lúa trọng điểm của Nghệ An.

Theo ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, mỗi năm sản lượng lúa của huyện đạt 160 vạn tấn, trong đó người dân sử dụng khoảng 80 vạn tấn, số còn lại 80 vạn tấn cung ứng ra thị trường. Lúa đang tăng giá là lợi thế cho bà con nông dân có thêm thu nhập, đầu tư sản xuất.

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiện nay giá lúa gạo trên địa bàn cả nước đều tăng cao. Nguyên nhân khiến giá gạo tăng bởi nhu cầu dự trữ gạo của các quốc gia nhập khẩu tăng trở lại. Lý do là dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi đó, sản lượng lúa gạo của Thái Lan giảm hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Vụ hè thu năm nay Nghệ An được đánh giá bội thu. Ảnh: Xuân Hoàng
Vụ hè thu năm nay Nghệ An được đánh giá bội thu. Ảnh: Xuân Hoàng

* Trong khi đó, giá vàng trong ngày 13/9 giảm, khiến hoạt động mua bán có phần nhộn nhịp hơn. Giá vàng miếng trong nước được các tập đoàn vàng bạc đá quý niêm yết ở mức: 56,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,55 triệu đồng/lượng (bán ra) giảm 50 nghìn ở chiều mua vào so với ngày hôm qua. Các công ty vàng bạc đá quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,77 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,75 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được niêm yết ở mức: 56,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,5 triệu đồng/lượng (bán ra) giảm 50 nghìn ở chiều mua vào so với ngày hôm qua. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần giảm 6,5 USD xuống 1.940,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 trên sàn Comex New York giảm 16,5 USD xuống 1.939,5 USD/ounce.

Người dân TP Vinh mua vàng tại các hiệu vàng. Ảnh tư liệu: Quang An
Người dân TP Vinh mua vàng tại các hiệu vàng. Ảnh tư liệu: Quang An

* Tứ kết Cúp QG 2020: Khắc Ngọc và Trọng Hoàng sẽ chạm trán nhau. Hơn 1 tháng phải tạm nghỉ vì Covid-19 không làm ảnh hưởng quá nhiều tới phong độ của các đội bóng V.League 1 và hạng Nhất khi ở vòng tứ kết Cúp QG 2020 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/9, có tới 22 bàn thắng được ghi sau 4 trận đấu, đạt con số trung bình 5,5 bàn/trận.

Như vậy, đã xác định được 2 cặp Bán kết Cúp QG 2020 diễn ra ngày 16/9, CLB Hà Nội của Quang Hải, Văn Quyết sẽ đối đầu Phi Sơn, Công Phượng bên phía CLB TP HCM. CLB Viettel của Khắc Ngọc, Trọng Hoàng sẽ chạm trán Than Quảng Ninh. Chắc chắn người hâm mộ sẽ lại có thể kỳ vọng vào những bữa tiệc bóng đá ngoạn mục từ các ngôi sao của 4 đội bóng kể trên.

Công Phượng và Phi Sơn đang có phong độ cao. Ảnh: Tuấn Hữu
Công Phượng và Phi Sơn đang có phong độ cao. Ảnh: Tuấn Hữu

Tin mới