Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/11

(Baonghean.vn) - Nghệ An đề nghị các địa phương giám sát chặt người trở về từ vùng nguy cơ cao; Thí sinh Nghệ An tham dự Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia; Giá vàng tăng cao, người dân tranh thủ bán chốt lời; Thêm các ca nhiễm Covid-19; 18.000 tấn cam Vinh sẽ được dán tem truy xuất nguồn gốc… là những thông tin nổi bật ngày 14/11.

* Chiều 14/11, tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thăm, trao tặng phao cứu sinh đa năng cho ngư dân tỉnh. Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân trong trường hợp khẩn cấp do bão lũ hoặc sự cố sẽ kéo dài sự tồn tại trên biển, chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ trao tặng áo phao cho ngư dân Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ trao tặng áo phao cho ngư dân Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

* Sở Y tế Nghệ An có văn bản thông báo cập nhật cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, hiện toàn tỉnh có 9 xã thuộc 4 huyện được đánh giá ở cấp độ 4 (vùng đỏ, nguy cơ rất cao). Các xã này bao gồm Quỳnh Tân, Quỳnh Bảng, Quỳnh Diễn (huyện Quỳnh Lưu), Nghi Phương, Nghi Hoa, Nghi Diên, thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc), xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp), và xã Châu Nhân (huyện Hưng Nguyên).

Một chốt kiểm soát ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: CTV
Một chốt kiểm soát ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: CTV

* Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu là 1 trong 4 điểm cầu của Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia với đại diện là em Nguyễn Đình Duy Anh - học sinh lớp chuyên Lý 12A3. Cuộc thi đã để lại nhiều dư âm đẹp với tất cả các khán giả ở điểm cầu Nghệ An với nhiều khoảnh khắc khó quên. Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về em Nguyễn Hoàng Khánh - Trường THPT Bạch Đằng -Quảng Ninh với chiến thắng tuyệt đối 315 điểm. Tiếp đó là em Nguyễn Hải An (240), em Nguyễn Việt Thái (155) và em Nguyễn Đình Duy Anh (60 điểm).

Những món quà của các cổ động viên Nghệ An gửi đến Duy Anh. Ảnh: Đức Anh
Những món quà của các cổ động viên Nghệ An gửi đến Duy Anh. Ảnh: Đức Anh

* Ngày 14/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 13/11 đến 06h00 ngày 14/11), Nghệ An ghi nhận 33 ca dương tính mới với Covid-19 tại 10 địa phương.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa: Thành Cường
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa: Thành Cường

* Sau 1 tuần liên tục tăng giá, vào sáng nay 14/11 giá vàng đang ở mức 60 triệu đồng/lượng mua vào và 61,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao nhất từ tháng 8/2020 đến nay. Đã có nhiều người dân Nghệ An tranh thủ bán chốt lời.

Giá vàng tăng cao, nhiều người dân tranh thủ bán chốt lời. Ảnh: Thanh Phúc
Giá vàng tăng cao, nhiều người dân tranh thủ bán chốt lời. Ảnh: Thanh Phúc

* Năm nay do nhiều trang trại ở vùng trọng điểm cam Vinh tại Quỳ Hợp nhiều giảm chất lượng nên chỉ ước khoảng 30% sản lượng cam Vinh được dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc.

Tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh được dán trên mỗi quả cam trước khi xuất bán ra thị trường. Ảnh: Xuân Hoàng
Tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh được dán trên mỗi quả cam trước khi xuất bán ra thị trường. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới