Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc tại Nghệ An; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Nghệ An phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022; Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Giá dịch vụ tăng theo giá xăng dầu; thêm 1 doanh nghiệp khoáng sản bị truy thu thuế... Đây là những thông tin, sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 14/3.

* Sáng 14/3, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đoàn công tác của Bộ. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành và tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành và tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

* Cũng trong buổi sáng 14/3, tại Khu di tích Kim Liên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ".

Đến dự lễ, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đoàn công tác của Bộ.

Ngày 17/2/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ". Đây là nhiệm vụ thực hiện theo tinh thần Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. 

Ngành VH,TT&DL đặt ra nhiệm vụ chủ chốt, chủ đề năm công tác là: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở, đảm bảo mọi thành viên cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An nhấn nút phát động triển khai công tác năm 2022 của ngành VH,TT&DL. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An nhấn nút phát động triển khai công tác năm 2022 của ngành VH,TT&DL. Ảnh: Thành Duy

* Ngay sau Lễ công bố và triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành đã về giao lưu, thăm quan mô hình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Nam Đàn. 

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt-Lào.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu thăm gian hàng sản phẩm OCOP của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu thăm gian hàng sản phẩm OCOP của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 14/3, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Nghệ An đã báo cáo với đoàn công tác một số kết quả công tác của năm 2021, 3 tháng đầu năm 2022 và kiến nghị một số nội dung trọng tâm thời gian tới.

Trước đó, vào buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Lâm và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Báo Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TG
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TG

* Việc xăng dầu, gas tăng giá kỷ lục đã khiến chi phí hoạt động của nhiều dịch vụ bị đội lên, do đó, việc tăng giá dịch vụ theo giá xăng dầu đang được nhiều đơn vị, cơ sở áp dụng để tránh thua lỗ.

Một số quán ăn, nhà hàng buộc phải nâng giá khi giá xăng dầu, gas tăng cao kỷ lục. Ảnh: Q.A
Một số quán ăn, nhà hàng buộc phải nâng giá khi giá xăng dầu, gas tăng cao kỷ lục. Ảnh: Q.A

* Một nguồn tin riêng của Báo Nghệ An cho hay, đã có thêm một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản ở huyện Quỳ Hợp bị truy thu thuế tài nguyên và phí môi trường với số tiền hàng tỷ đồng...

Doanh nghiệp bị truy thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường là Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên Nghệ An. Doanh nghiệp này bị Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 3892/QĐ-UBND của UBND tỉnh phát hiện hành vi khai “vênh” thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.

Khu vực mỏ của Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên Nghệ An. Ảnh: Nhóm PVPL
Khu vực mỏ của Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên Nghệ An. Ảnh: Nhóm PVPL

Tin mới