Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/11

(Baonghean.vn) - Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thanh Chương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các địa phương; Khánh thành Tượng đài Nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu; Gần 1.000 thanh niên nông thôn Nghệ An được tư vấn định hướng, giới thiệu việc làm; Tàu thuyền Nghệ An cấp tập trở về tránh bão số 13… là những tin nổi bật ngày 14/11.

* Sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương), nhân Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trò chuyện cùng người dân thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trò chuyện cùng người dân thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy

* Ngày 14/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại các địa phương. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc (TP. Vinh); đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, huyện Đô Lương chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Phúc Yên, xã Ngọc Sơn (Đô Lương); Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Nghi Lộc; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Anh Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chung vui Ngày hội Đại đoàn kết ở Yên Thành…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

* Sáng 14/11, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Phan Bội Châu (Nam Đàn), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ tưởng niệm nhân lần giỗ thứ 80 và khánh thành Tượng đài Nhà Chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu.

Các đại biểu kéo băng khánh thành tượng Nhà Chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu. Ảnh: Công Kiên
Các đại biểu kéo băng khánh thành tượng Nhà Chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu. Ảnh: Công Kiên

* Ngày 14/11, Ngày hội tư vấn định hướng nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn năm 2020 được tổ chức tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An) thu hút gần 1.000 lao động là đoàn viên, thanh niên nông thôn tham dự với sự tư vấn của 14 doanh nghiệp.

Đoàn viên, thanh niên nông thôn tham gia ngày hội tìm kiếm cơ hội việc làm. Ảnh: Văn Xuân
Đoàn viên, thanh niên nông thôn tham gia ngày hội tìm kiếm cơ hội việc làm. Ảnh: Văn Xuân

* Nhận được lệnh cấm biển, trong chiều 13 và sáng 14/11, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã lập tức trở về đất liền để neo đậu, đảm bảo an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Các thuyền viên và tàu thuyền tại huyện Quỳnh Lưu đã trở về an toàn để tránh bão. Ảnh: Việt Hùng
Các thuyền viên và tàu thuyền tại huyện Quỳnh Lưu đã trở về an toàn để tránh bão. Ảnh: Việt Hùng

* Trong lúc chờ khảo sát bố trí khu tái định cư để ổn định cuộc sống lâu dài cho 17 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao ở bản Bủng Xát, xã Châu Khê, huyện Con Cuông cùng chính quyền xã Châu Khê đã triển khai làm các nhà tạm để di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đến nay, 6 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng nặng nhất đều đã được di dời. Ảnh: Bá Hậu
Đến nay, 6 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng nặng nhất đều đã được di dời. Ảnh: Bá Hậu

Tin mới