Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/12

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12; Ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19; Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán; Sẽ tập trung xử phạt tài xế vi phạm nồng độ cồn dịp Tết… là những thông tin nổi bật ngày 15/12.

* Sáng 15/12, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 12. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021. Tại phiên tiếp công dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghe và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của các công dân và yêu cầu các ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề công dân kiến nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 12. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 12. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 15/12, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã chính thức được khai mạc. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 47 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được đại hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND cho Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: M.H
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND cho Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: M.H

* Ngày 15/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua (Từ 18h00 ngày 14/12  đến 18h00 ngày 15/12), Nghệ An ghi nhận 83 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 19 ca cộng đồng.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục Quản lý thị trường Nghệ An thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lực lượng QLTT phối hợp Công an bắt vụ vận chuyển pháo trái phép tại địa bàn huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Văn Trường
Lực lượng QLTT phối hợp Công an bắt vụ vận chuyển pháo trái phép tại địa bàn huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Văn Trường

* Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu Xuân năm 2022.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh quán triệt nội dung trọng tâm của đợt cao điểm cho CBCS. Ảnh: Đ.C
Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh quán triệt nội dung trọng tâm của đợt cao điểm cho CBCS. Ảnh: Đ.C

Tin mới