Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nghệ An trong Quy hoạch tổng thể quốc gia; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân; Xử lý nghiêm 100% các tàu cá vi phạm; Bắt 4 đối tượng trộm két sắt trong đền, chùa, nhà thờ… là thông tin nổi bật ngày 15/2.

* Theo Quy hoạch tổng thể quốc gia vừa được Quốc hội thông qua, Nghệ An thuộc khu vực ven biển được quy hoạch trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước.

Quy hoạch nhấn mạnh việc xây dựng khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước. Trong ảnh: Một góc thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu

Quy hoạch nhấn mạnh việc xây dựng khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước. Trong ảnh: Một góc thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu

* Sáng 15/2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2023. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân Nguyễn Thị Thuỷ (trú bản Châu Sơn, xã Châu Khê, huyện Con Cuông), kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình theo quy định; công dân Trần Văn Ngọc (trú khối 13, phường Trung Đô, TP. Vinh), kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn trả số tiền hơn 2,8 tỷ đồng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại trụ sở cũ của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Vinh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2023. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 15/2, tại TP Vinh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để triển khai quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn Nghệ An. Tại cuộc làm việc, nhấn mạnh yêu cầu ra quân cao điểm gỡ thẻ vàng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sẽ xử lý nghiêm 100% các vi phạm.

Toàn cảnh buổi làm việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh về IUU triển khai đợt ra quân cao điểm năm 2023. Ảnh: Nguyễn Hải

Toàn cảnh buổi làm việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh về IUU triển khai đợt ra quân cao điểm năm 2023. Ảnh: Nguyễn Hải

* Làng Cầu, xã Lăng Thành (Yên Thành) trước đây được biết đến là một xóm khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo nhiều nhất xã. Nhưng từ năm 2000 trở lại nay, nhờ trồng keo và làm nghề khai thác keo, người dân làng Cầu dần vươn lên khá giả. Đặc biệt, hiện ở làng Cầu có 28 xe tải, 28 tổ khai thác keo với 300 lao động và 10 tổ chuyên trồng và làm cỏ keo với gần 100 lao động.

Cả làng có 28 xe tải chuyên chở keo. Ảnh: Thanh Phúc

Cả làng có 28 xe tải chuyên chở keo. Ảnh: Thanh Phúc

* Từ đầu tháng 2 đến nay, khu vực Bắc Trung Bộ liên tục có lớp sương mù dày đặc, ảnh hưởng đến an toàn bay của các hãng hàng không, khiến nhiều chuyến bay tại sân bay Vinh phải huỷ chuyến, hạ cánh sân bay khác hoặc khởi hành chậm hơn so với lịch trình ban đầu.

Cảng hàng không Quốc tế Vinh luôn trong tình trạng đông đúc những ngày thời tiết xấu. Ảnh: Q.A

Cảng hàng không Quốc tế Vinh luôn trong tình trạng đông đúc những ngày thời tiết xấu. Ảnh: Q.A

* Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án liên quan đến ổ nhóm chuyên đột nhập vào các di tích tâm linh như đền, chùa, nhà thờ để phá két sắt trộm tài sản, bắt giữ 4 đối tượng gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tại đền, chùa, nhà thờ.

03 đối tượng bị tạm giữ và tang vật thu giữ. Ảnh: Đức Vũ

03 đối tượng bị tạm giữ và tang vật thu giữ. Ảnh: Đức Vũ

Tin mới