Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2022; Nghệ An triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2022; Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng... là những thông tin nổi bật ngày 15/3.

* Sáng 15/3, tại TP. Vinh, Đoàn công tác của Bộ VH,TT&DL do đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 15/3, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban, sở, ngành có liên quan, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa công tác phối hợp, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sỹ Thành
Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sỹ Thành

* Sáng 15/3, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2021 và triển khai nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2022.  Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần phải thường xuyên kiểm tra, rà soát lại hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai, hồ đập ách yếu. Cần chấp hành nghiêm túc các văn bản của Chính phủ và của tỉnh, nhằm ứng phó kịp thời với diễn biến bất thường của thiên tai. Đồng thời chủ động phương án 4 tại chỗ, quyết không để xảy ra tình huống bất ngờ, dù ngay cả trong tình huống xấu nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT-TKCN năm 2021. Ảnh: Tiến Đông
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT-TKCN năm 2021. Ảnh: Tiến Đông

* Cùng ngày, Sở Công Thương tổ chức lễ phát động trực tuyến Ngày Quyền của người tiêu dùng và hội nghị tuyên truyền về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 với chủ đề: Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. 

Các đại biểu theo dõi hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thu Huyền
Các đại biểu theo dõi hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thu Huyền

* Sáng 15/3, tại huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tiến hành nghiệm thu và bàn giao nhà ở cho cán bộ, nhân viên Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An bàn giao nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An  bàn giao nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trọng Kiên

* Trước tình hình giá xăng dầu tăng cao, nhiều tuyến xe khách ngoại tỉnh ở Nghệ An đã buộc phải điều chỉnh cắt giảm số lượng đầu xe, hoặc kết hợp chở hàng hóa. Đại diện Sở GTVT cho biết: "Việc điều chỉnh giá cước vận tải trong thời điểm này chắc chắn sẽ gây ra tác động không nhỏ tới giá cả hàng hóa tiêu dùng, vì thế đang được các cơ quan liên quan cân nhắc. Sau khi việc điều chỉnh giá được thông qua thì các đơn vị vận tải mới được phép áp dụng, nếu tự ý điều chỉnh giá sẽ bị xử lý theo quy định".

Giá xăng, dầu tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải, vì thế nhiều chủ phương tiện vận tải hàng hóa đã phải tăng giá cước. Ảnh: Tiến Đông
Giá xăng, dầu tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải, vì thế nhiều chủ phương tiện vận tải hàng hóa đã phải tăng giá cước. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới