Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghệ An họp khẩn sau khi có 2 ca nhập cảnh dương tính với Covid-19; Cửa Lò đầu tư 27,5 tỷ đồng chỉnh trang đô thị đón mùa du lịch; phá rừng tự nhiên bị xử phạt gần 38 triệu đồng; vớt thi thể nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử ở Nam Đàn… là những thông tin nổi bật ngày 16/4.

Sáng 16/4, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhiệm kỳ 2016 - 2021 dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, được sự ủng hộ của MTTQ, các đoàn thể, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, các cấp, các ngành liên quan, HĐND tỉnh đã nỗ lực, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, chủ động đổi mới để kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng các đồng chí. Ảnh: Thành Duy
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng các đồng chí. Ảnh: Thành Duy

Chiều 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thảo luận, thống nhất thông qua danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV gồm 17 người.

Các đại biểu tham gia hội nghị biểu quyết thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia hội nghị biểu quyết thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 16/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn triển khai các giải pháp chuyên môn liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong thời gian tới,  sau khi có 2 người trong số 224 công dân Việt Nam về nước từ Nhật Bản đang cách ly y tế tập trung tại địa phương có mẫu xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và huyện Con Cuông kiểm tra công tác điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam. Ảnh: Thành Cường
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và huyện Con Cuông kiểm tra công tác điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam. Ảnh: Thành Cường

Đón mùa du lịch 2021, TX. Cửa Lò đầu tư 27,5 tỷ đồng để chỉnh trang, nâng cấp các công trình như điện chiếu sáng, vỉa hè, vườn hoa, mương thoát nước… hiện các công trình này đang gấp rút hoàn thiện.

Các công nhân lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại T.X Cửa Lò. Ảnh: Quang An
Các công nhân lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại T.X Cửa Lò. Ảnh: Quang An

UBND huyện Nghĩa Đàn ban hành quyết định xử phạt 37,5 triệu đồng đối với ông Bùi Duy Thái, SN 1962, trú tại xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc đã có hành vi chặt phá rừng trái phép.

Diện tích rừng bị phá. Ảnh: An Nhiên
Diện tích rừng bị phá. Ảnh: An Nhiên

Khoảng 7h30' sáng ngày 16/4, một nữ sinh học lớp 10 (Trường THPT dân lập Sào Nam), nghi đã nhảy từ cầu Nam Đàn xuống sông Lam để tự vẫn. Sau hơn gần 2 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nữ sinh. 

Lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ trên sông. Ảnh: Huy Thư
Lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ trên sông. Ảnh: Huy Thư

Tin mới