Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm việc với tỉnh Nghệ An để thống nhất nội dung về diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự; Phát động cuộc thi trên Internet tìm hiểu về Bác Hồ; Tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa; Bắt đối tượng lừa bán vé máy bay cho người Việt ở nước ngoài hồi hương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên Baonghean.vn trong ngày 16/4.

* Sáng 16/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm việc với tỉnh Nghệ An để thống nhất nội dung về diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.

Tại cuộc làm việc, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 4 cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan liên quan của tỉnh đã thảo luận, thống nhất về chủ trương, nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022, làm cơ sở để Nghệ An chủ động triển khai và tiến hành mọi công tác chuẩn bị.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 16/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức cuộc thi trên Internet tìm hiểu “Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác”.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân; chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu (20/4/1930 - 20/4/2022), kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu lễ phát động. Ảnh: Quang Minh
Tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu lễ phát động. Ảnh: Quang Minh

* Vụ xuân 2022, toàn tỉnh gieo cấy trên 91.664 ha lúa. Thời gian qua, thời tiết diễn biến bất lợi, nắng và mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi để bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại, toàn tỉnh đã có trên 5.000 ha bị bệnh, trong đó có hơn 416 ha nhiễm nặng và gần 18 ha đã bị “cháy lá”, mất hoàn toàn năng suất. Vì thế, các địa phương đang tập trung chỉ đạo các xã bám sát đồng ruộng, phân vùng, phân trà lúa trổ để tổ chức phun phòng kịp thời.

Nông dân Đô Lương phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên ruộng lúa đã từng bị bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại. Ảnh: Phú Hương
Nông dân Đô Lương phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên ruộng lúa đã từng bị bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại. Ảnh: Phú Hương

* Hiện nay, dịch Covid -19 cơ bản được kiểm soát, du lịch mở cửa đón khách trở lại đã tạo “đòn bẩy” để các ngành hàng khác được kích hoạt. Trong đó, nhu cầu mua sắm thời trang hè đang trở nên sôi động.

Xếp hàng thanh toán tại một shop áo quần. Ảnh: Thanh Phúc
Xếp hàng thanh toán tại một shop áo quần. Ảnh: Thanh Phúc

* Ngày 16/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ  (từ 18h00 ngày 15/4/2022 đến 18h00 ngày 16/4/2022), Nghệ An ghi nhận 1054 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 282 ca cộng đồng. 

Lấy mẫu test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Sau 9 ngày mất tích, thi thể người đàn ông ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), được phát hiện ngày 15/4, tại khu vực rẫy của người dân ở xã Phà Đánh, cách nhà nạn nhân hơn 30 km.

Hiện trường phát hiện thi thể ông C. Ảnh: CTV
Hiện trường phát hiện thi thể ông C. Ảnh: CTV

* Lợi dụng nhu cầu của các công dân Việt Nam ở nước ngoài muốn trở về nước tránh dịch Covid-19, Hồ Sơn Tùng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn lừa bán vé máy bay cho hơn 20 bị hại trên cả nước để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hồ Sỹ Tùng tại cơ quan cảnh sát. Ảnh: Hồng Ngọc
Đối tượng Hồ Sỹ Tùng tại cơ quan cảnh sát. Ảnh: Hồng Ngọc

Tin mới