Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/7

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu các Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thủ tướng biểu dương Nghệ An về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Đề nghị hỗ trợ cho hơn 7.000 lao động Nghệ An bị ảnh hưởng Covid-19; Trao 53 giải cho các thí sinh tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2020... là những thông tin nổi bật ngày 16/7.

* Ngày 16/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành chương trình sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hoa cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hoa cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã tiến hành thảo luận, kết luận các nội dung thảo luận về dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới cùng 2 đồng chí được chỉ định tham gia BCH là Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ban Thường vụ có 5 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí được bầu tại phiên làm việc thứ nhất của BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Cũng trong ngày 16/7, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Vinh với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy tái cử chức vụ Bí thư Thành ủy TP Vinh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị với 230 đại biểu chính thức, đại diện cho 5.304 đảng viên thuộc 46 tổ chức đảng cơ sở trong toàn huyện tham dự.

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

* Thủ tướng Chính phủ biểu dương Nghệ An về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, diễn ra sáng 16/7, Thủ tướng Chính phủ biểu dương tỉnh Nghệ An về những tiến bộ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng Chính phủ cho rằng kinh nghiệm mà tỉnh nêu ra là rất quan trọng. Đó là những dự án lớn, lĩnh vực quan trọng, giao cho Phó Chủ tịch UBND trực tiếp chỉ đạo điều hành, bao gồm cả việc xử lý và đôn đốc giải ngân. “Chứ không phải ông chủ tịch ôm hết tất cả, trong khi không nắm cụ thể, không kiểm tra đôn đốc. Điều này các tỉnh nên lưu ý” – Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn

* Chiều 16/7, HĐND huyện Hưng Nguyên tổ chức phiên họp thứ 11, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các đại biểu HĐND huyện Hưng Nguyên đã bầu ông Lê Phạm Hùng trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện; bầu ông Nguyễn Hữu Hà trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

HĐND huyện Hưng Nguyên bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Thanh Tâm
HĐND huyện Hưng Nguyên bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Thanh Tâm

* Chiều 16/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Đô Lương, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bỏ phiếu bầu đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương để bầu bổ sung Phó Bí thư Huyện ủy. Ảnh: Hữu Hoàn
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương để bầu bổ sung Phó Bí thư Huyện ủy. Ảnh: Hữu Hoàn

* Tìm hướng đưa nông sản Nghệ An vào siêu thị. Đó là nội dung được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản (QLCL NLS và TS) Nghệ An tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn được tổ chức vào sáng 16/7.

Ông Nguyễn Văn Hà - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản nhấn mạnh: Nghệ An có trên 22.000 cơ sở sản xuất thực phẩm, nguồn nông sản dồi dào và phong phú, tuy nhiên giá trị thấp, chưa thực sự được thị trường ưa chuộng.

* Đề nghị hỗ trợ cho hơn 7.000 lao động Nghệ An bị ảnh hưởng Covid-19. Nội dung trên được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm lĩnh vực lao động, người có công, an sinh xã hội do Bộ LĐ,TB & XH tổ chức.

Ở Nghệ An, tính đến ngày 15/7/2020, toàn tỉnh có 13 huyện, thành, thị có tờ trình đề nghị hỗ trợ cho 7.198 đối tượng là người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19, trong đó, có 08 huyện đã gửi hồ sơ của 869 đối tượng về Sở Lao động- TB&XH để soát xét; UBND tỉnh đã Quyết định hỗ trợ cho 343 đối tượng đủ điều kiện với số tiền hỗ trợ 345 triệu đồng. 

Chi trả chế độ cho người bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 ở huyện Yên Thành. Ảnh tư liệu của Thái Hồng
Chi trả chế độ cho người bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 ở huyện Yên Thành. Ảnh tư liệu của Thái Hồng

* Ngày 16/7, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức lễ trao tặng quà cho khách hàng dùng điện thứ 1 triệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Khách hàng thứ 1 triệu là ông Trương Văn Dũng trú tại xóm Ráng, xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn – tỉnh Nghệ An, có mã khách hàng dùng điện là: PA13TH0042846 - thuộc Điện lực Nghĩa Đàn – Thái Hòa  quản lý. 

Trao hoa và quà cho khách hàng thứ 1 triệu.
Trao hoa và quà cho khách hàng thứ 1 triệu.

* Trao 53 giải cho các thí sinh tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2020. Ngày 16/7, tại thành phố Vinh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 26 – năm 2020. Ban Tổ chức đã trao 03 giải Nhất; 03 giải Nhì; 06 giải Ba và 34 giải Khuyến khích cho nội dung thi Kỹ năng cá nhân; trao 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 02 giải Khuyến khích cho nội dung thi Phần mềm sáng tạo.

Các thành viên Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh đạt giải. Ảnh: Công Kiên
Các thành viên Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh đạt giải. Ảnh: Công Kiên

* Trong 3 ngày (từ 14 - 16/7/2020), Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hà Trúc (SN 1960) xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn phạm tội “Hủy hoại rừng”.

Theo bản cáo trạng số 32/NĐ-VKS ngày 25/5/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn, khoảng 21h45’, ngày 28/6/2019, Hà Trúc đang nằm nghỉ trên võng trong sân nhà mình, thì nảy sinh ý định đốt cháy rừng Khe Đót thuộc xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn với mục đích để mua lại đất, trồng cây khác.

HĐXX tuyên án bị cáo Hà Trúc 7 năm 6 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho các bị hại với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Bị cáo đã bồi thường được 250 triệu đồng.

Bị cáo Hà Trúc tại phiên tòa. Ảnh: Kim Dung
Bị cáo Hà Trúc tại phiên tòa. Ảnh: Kim Dung
* Sau khi tiếp nhận và đã đăng tải thông tin “Phát lộ vụ khai thác trái phép quặng đá thạch anh ở Nghệ An” (báo Nghệ An điện tử ngày 15/7/2020), từ mở rộng các kênh điều tra, khẳng định có tình trạng “quặng tặc”, qua đó cũng cho thấy chính quyền địa phương cơ sở có dấu hiệu buông lỏng trách nhiệm quản lý nhà nước.
Khu vực các đối tượng khai thác trái phép quặng đá. Ảnh: CTV
Khu vực các đối tượng khai thác trái phép quặng đá. Ảnh: CTV
Khu vực có tình trạng khai thác trái phép được xác định là tại núi Lan Toong, thuộc xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp. Điểm khai thác là bên một con khe, trên vùng đất lâm nghiệp đã giao cho người dân quản lý, sản xuất theo Nghị định 163/NĐ-CP.

Bởi vậy, thiết nghĩ chính quyền huyện Quỳ Hợp cần khẩn trương kiểm tra, làm rõ tình trạng khai thác trái phép khoáng sản tại xã Châu Hồng; qua đó, nghiêm túc xem xét vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền xã này!

Tin mới