Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/7

(Baonghean.vn) - Kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An; Nghệ An ủng hộ TP. HCM gần 300 tấn thực phẩm, nhu yếu phẩm; Công bố và trao Quyết định chuẩn y Bí thư Huyện ủy Yên Thành; Phát hiện thêm 9 trường hợp nhiễm Covid-19; Cây đặc sản chết rũ ngoài đồng, nông dân thất thu tiền tỷ… là những thông tin nổi bật ngày 16/7.

* Sáng 16/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành về các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Tại cuộc làm việc, UBND tỉnh kiến nghị báo cáo Quốc hội sửa đổi một số điều, khoản Luật Đầu tư công theo hướng giao UBND quyết định điều chỉnh kế hoạch hàng năm nguồn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị trong tổng số vốn đã được HĐND giao; cho phép các địa phương được triển khai giao vốn kế hoạch năm 2021 đối với các dự án khởi công mới và tổ chức đấu thầu để thực hiện ngay sau khi Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân…

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Hưởng ứng Tuần lễ “Vì thành phố mang tên Bác”, sáng 16/7, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp nhận và chuyển gần 300 tấn các nhu yếu phẩm của người dân 21 huyện, thành, thị và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Nghệ An đóng góp ủng hộ người dân thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho các tình nguyện viên tham gia vận chuyển hàng hóa ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho các tình nguyện viên tham gia vận chuyển hàng hóa ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương

* Sáng 16/7, Huyện ủy Yên Thành tổ chức Lễ Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y Bí thư Huyện ủy Yên Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Quý Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thành.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao Quyết định, tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Quý Linh. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao Quyết định, tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Quý Linh. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 16/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 15/7 đến 7h00 16/7), Nghệ An ghi nhận 9 trường hợp mới dương tính với Covid-19. Tất cả 9 bệnh nhân đều có địa chỉ ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương). 9 bệnh nhân đều nằm trong vùng đã phong tỏa và được lấy mẫu sàng lọc lần 1 ngày 15/7, kết quả khẳng định ngày 16/7.

Lấy mẫu xét nghiệm khu phong tỏa bản Chăm Puông. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm khu phong tỏa bản Chăm Puông. Ảnh: Thành Cường

* Hoa thiên lý là loại cây “đặc sản” mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân các xã Nam Anh, Nam Xuân (Nam Đàn). Vậy nhưng năm nay, trên các cánh đồng, nhiều diện tích hoa thiên lý chết rũ, mất mùa, rớt giá khiến người dân thất thu tiền tỷ.

Gặp mưa, cây chết rũ dù theo lịch thì phải đến tháng 10 mới hết vụ thu hoạch. Ảnh: Thanh Phúc
Gặp mưa, cây chết rũ dù theo lịch thì phải đến tháng 10 mới hết vụ thu hoạch. Ảnh: Thanh Phúc

* Mặc dù treo biển bán hàng mang về, tuy nhiên, quán cà phê 360 tại đường Phùng Chí Kiên (TP. Vinh) lại phục vụ khách tại chỗ trước cửa quán, trên vỉa hè và xung quanh kênh Bắc, tập trung hàng chục người. Công an TP. Vinh đã lập biên bản xử phạt đối với chủ quán này theo quy định.

Quán cà phê 360 trên đường Phùng Chí Kiên ngang nhiên đón khách tại chỗ. Ảnh: Q.A
Quán cà phê 360 trên đường Phùng Chí Kiên ngang nhiên đón khách tại chỗ. Ảnh: Q.A

Tin mới