Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/10

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Nghệ An; Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; Trao Giấy chứng nhận các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh... là những tin nổi bật trong ngày 16/10.

* Sáng 16/10, trong chương trình làm việc tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí thiêng liêng, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Cường
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Cường

* UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Sự kiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy chế tạo sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện cho Công ty Goertek Technology Co.Limited. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD, địa điểm đầu tư tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử Everwin cho Công ty Everwin USA, LLC. Dự án có tổng mức đầu tư là 300 triệu USD.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cho Công ty Goertek Technology Co.Limited. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cho Công ty Goertek Technology Co.Limited. Ảnh: Phạm Bằng

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tổ chức ấn nút khởi động xây dựng dự án Bãi Lữ giai đoạn 2. Dự kiến dự án sẽ được khai trương vào quý IV/2023.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Nghệ An tham quan sa hình dự án Meyresort Bãi Lữ giai đoạn 2. Ảnh: Nguyên Nguyên
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Nghệ An tham quan sa hình dự án Meyresort Bãi Lữ giai đoạn 2. Ảnh: Nguyên Nguyên

* Chiều 16/10, tại TP. Vinh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho hơn 193.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Tại phiên trù bị hôm nay, Đại hội thực hiện các nội dung gồm: Bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thảo luận thống nhất chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội cũng sẽ thảo luận góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quán triệt và thống nhất một số nội dung về công tác bầu cử, nghi thức và sinh hoạt của các đại biểu.

Trước đó, Đoàn đại biểu đại diện cho 448 đại biểu chính thức dự Đại hội đã đến dâng hoa, báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh.
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Cường

Tin mới