Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/5

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ dự nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại Nghệ An; biểu dương các điển hình học tập và làm theo Bác; Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam làm việc với Liên minh HTX tỉnh; phát hiện hơn hàng trăm phương tiện vi phạm trong ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ… là những tin tức nổi bật trong ngày.

* Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Chính phủ, các ban, ngành Trung ương đã về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dự lễ khánh thành Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Núi Chung; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự lễ cắt băng khánh thành công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”, dự sự kiện phát hành bộ tem “Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (1970 - 2020)”.

Nghi thức cắt băng khánh thành Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Cường
Nghi thức cắt băng khánh thành Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Cường

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến biểu dương các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết Kế hoạch 196 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đợt hoạt động “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020. 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khen thưởng, biểu dương 16 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”. Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2 giai đoạn 2018 - 2020 tổ chức trao giải cho 42 tác giả, nhóm tác giả.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các tập thể điển hình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các tập thể điển hình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn

* Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam làm việc với Liên minh HTX tỉnh Nghệ An. Qua đó, đề nghị Liên minh HTX Nghệ An tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, có cách tiếp cận, cách làm mới, sáng tạo, thực sự trăn trở để tham mưu cho tỉnh các giải pháp đẩy nhanh phát triển kinh tế tập thể

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải

* Ngày đầu ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã dừng kiểm soát 846 phương tiện, qua đó phát hiện 454 trường hợp vi phạm. Theo kế hoạch, từ ngày 15/5 - 14/6 lực lượng CSGT toàn quốc bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tập trung kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và xe mô tô. 

Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên Quốc lộ 1A. Ảnh: Đ.C
Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên Quốc lộ 1A. Ảnh: Đ.C

* Dưa hấu “cháy hàng” nông dân ngập niềm vui được mùa được giá. Năm nay, giá dưa đã tăng lên gấp đôi so với các năm trước, dao động từ 8.000 - 10.000 đồng/kg tại ruộng, nếu bán lẻ giá sẽ còn cao hơn. Hiện toàn tỉnh gieo trồng trên 600 ha dưa. Mặc dù giá cao tuy nhiên dự kiến, vào thời gian tới, khi bước vào chính vụ giá dưa sẽ khó duy trì ở mức kỷ lục như hiện tại.

Dưa hấu ở Nghệ An bước vào đầu vụ thu hoạch bán với giá cao kỷ lục và luôn "cháy hàng". Ảnh: Quang An
Dưa hấu ở Nghệ An bước vào đầu vụ thu hoạch bán với giá cao kỷ lục và luôn "cháy hàng". Ảnh: Quang An

* Ngày 16/5, để kịp thời ổn định cuộc sống, người dân bị thiệt hại, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã đến thăm hỏi động viên bà con, chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả do cơn lốc mạnh xảy ra vào lúc khoảng 17 giờ ngày 15/5. Cơn lốc đã làm thiệt hại lớn đến tài sản, hoa màu của nhân dân và hư hỏng một số công trình hạ tầng trên địa bàn huyện với tổng thiệt hại ban đầu tính đến thời điểm 11 giờ ngày 16/5 là trên 10 tỷ đồng.

Cơn lốc mạnh, kèm theo mưa đá, sấm sét gây thiệt hại lớn đến tài sản của người dân Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư
Cơn lốc mạnh, kèm theo mưa đá, sấm sét gây thiệt hại lớn đến tài sản của người dân Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư

Tin mới