Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/10

(Baonghean.vn) - Nghệ An ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19; Mưa lớn, nhiều điểm sạt lở núi nghiêm trọng; TP. Vinh sẽ mở rộng xét nghiệm, sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; Dời điểm đón công dân miền Nam về lại cầu Bến Thủy 2; Lắp đèn tín hiệu giao thông, xóa “điểm đen”ở ngã tư “tử thần”…là những thông tin nổi bật ngày 17/10.

* Ngày 17/10, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua (Từ 19h00 ngày 16/10 đến 19h00 ngày 17/10), Nghệ An ghi nhận 17 ca dương tính mới với Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TH
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TH

* Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và gió mùa Đông Bắc tăng cường đã gây mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường miền núi ở Nghệ An bị sạt lở. Các đơn vị quản lý giao thông đang tích cực khắc phục, đảm bảo thông đường.

Tại QL 48D đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Vinh (TX. Hoàng Mai), mưa lớn đã làm sạt lở núi, đá tảng lăn xuống lòng đường, đe dọa an toàn cho các phương tiện. Ảnh: Văn Trường.
Tại QL 48D đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Vinh (TX. Hoàng Mai), mưa lớn đã làm sạt lở núi, đá tảng lăn xuống lòng đường, đe dọa an toàn cho các phương tiện. Ảnh: Văn Trường.

* Trưa 17/10, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc hội ý nhanh cùng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh bàn giải pháp phòng, chống dịch sau khi xuất hiện nguồn lây nhiễm mới trên địa bàn. Theo đó, TP. Vinh sẽ mở rộng xét nghiệm, sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP. Vinh khảo sát khu vực ca bệnh sinh sống. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP. Vinh khảo sát khu vực ca bệnh sinh sống. Ảnh: Thành Chung

* Trong sáng 17/10, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các lực lượng làm nhiệm vụ đón công dân miền Nam hồi hương tại khu vực đường ven núi Quyết đã tháo dỡ dụng cụ, phương tiện sau gần 2 tuần làm nhiệm vụ tại đây để di chuyển về điểm cầu Bến Thủy 2.

Các lực lượng thu dọn, di dời điểm đón công dân tại đường ven núi Quyết về cầu Bến Thủy 2 trong sáng 17/10. Ảnh: Q.A
Các lực lượng thu dọn, di dời điểm đón công dân tại đường ven núi Quyết về cầu Bến Thủy 2 trong sáng 17/10. Ảnh: Q.A

* Để đảm bảo ATGT, Cục Quản lý đường bộ II đang tích cực khắc phục, xử lý "điểm đen" giao thông giao cắt ngã tư giữa QL 7A và QL 7B đoạn qua xã Công Thành, Yên Thành.  Cụ thể là đã tiến hành lắp xong 4 bộ đèn tín hiệu giao thông, 2 dàn đèn cao 14m để tăng độ sáng. Mở rộng lề đường 2 bên QL 7A và QL 7B với chiều rộng mỗi bên 3 mét, chiều dài trên 600m để thuận tiện cho các phương tiện giao thông qua lại. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 15/11.

Ngoài lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, hiện đang mở rộng lề đường phía ngã tư QL 7B xã Công Thành, Yên Thành. Ảnh: Văn Trường
Ngoài lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, hiện đang mở rộng lề đường phía ngã tư QL 7B xã Công Thành, Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Tin mới