Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/3

(Baonghean.vn) - Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Nghệ An triển khai quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ; Ngành Giáo dục Nghệ An cảnh báo về những chiếc xe lưu động bán đồ ăn trước cổng trường; Tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT diễn ra phổ biến; Nghi án kẻ xấu đổ thuốc trừ sâu xuống ao cá… là những thông tin nổi bật ngày 17/3.

* Tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và 63 tỉnh, thành phố về việc đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch thời gian qua, bàn các giải pháp lớn để phòng, chống dịch hiệu quả thời gian tới. Nghệ An được đánh giá đã triển khai quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế theo tinh thần không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tỉnh cũng tập trung thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế đồng chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế đồng chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT sau giải tỏa còn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là các vi phạm về lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo, chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; công tác tuần tra, kiểm tra vẫn mang tính thời vụ, chưa tiến hành thường xuyên... Đó là thông tin được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang An
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang An

* Liên quan đến vụ việc 9 học sinh phải vào trạm y tế sau khi dùng đồ uống miễn phí được phát trước cổng trường, ngành Giáo dục Nghệ An đã chỉ đạo các trường không để học sinh sử dụng đồ ăn, thức uống từ những chiếc xe lưu động bán ở cổng trường.

Công an đã mời nhóm phát đồ uống miễn phí về phường làm việc. Ảnh: CACC
Công an đã mời nhóm phát đồ uống miễn phí về phường làm việc. Ảnh: CACC

* Thời gian gần đây, lo ngại trước vấn nạn dầu ăn giả, dầu ăn bẩn trên thị trường, người dân nhiều nơi đã chọn cách mang lạc, đậu nành của gia đình làm ra đi ép về dùng, thậm chí những gia đình không làm nông nghiệp cũng đi mua lạc trong dân để mang đi ép. 

Việc ép lạc bằng máy đã cho năng suất cao hơn so với ép thủ công như trước đây. Ảnh: TĐ
Việc ép lạc bằng máy đã cho năng suất cao hơn so với ép thủ công như trước đây. Ảnh: TĐ

* Ao cá rộng 500m2 của gia đình anh Hoàng (xóm Lưu Thọ, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương), nuôi gần 1 năm thì bị chết hàng loạt. Ngay sau khi thấy cá có biểu hiện bất thường, anh Hoàng quan sát và phát hiện trong ao cá có một lọ thuốc trừ sâu vẫn còn một nửa bên trong.

Cá nổi chết trong ao gia đình anh Đào Văn Hoàng. Ảnh: Ngọc Phương
Cá nổi chết trong ao gia đình anh Đào Văn Hoàng. Ảnh: Ngọc Phương

Tin mới