Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/3

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2022; Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Yên Thành; Cách xử trí các triệu chứng hậu Covid-19 ở trẻ... là những thông tin nổi bật ngày 17/3.

* Sáng 17/3, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An và các huyện, thành, thị năm 2022 tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Dự kiến vào tháng 8 năm nay, Nghệ An tổ chức 2 nội dung là diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh. Diễn tập khu vực phòng thủ được thực hiện ở cấp tỉnh và cấp huyện (cấp huyện có 5 huyện, thành, thị tham gia diễn tập).

Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An và các huyện, thành, thị năm 2022. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An và các huyện, thành, thị năm 2022. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 17/3, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc tổng kết, đánh giá công tác thống kê Nhà nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Trên cơ sở nêu lên một số điểm còn tồn tại, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 8 định hướng lớn; trong đó, nổi bật là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, đề cao tính chính xác; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê trong thời gian tới...

Các đại biểu từ điểm cầu Nghệ An theo dõi Hội nghị Thống kê toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu từ điểm cầu Nghệ An theo dõi Hội nghị Thống kê toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sáng 17/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc tại huyện Yên Thành theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. UBND huyện Yên Thành cho biết, trong 3 năm (2019 - 2021), qua thẩm tra nghị quyết phân bổ dự toán thu - chi ngân sách 39 xã, thị trấn, huyện đã cắt giảm, góp phần tiết kiệm chi ngân sách hơn 30 tỷ đồng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát hiệu quả đầu tư dự án thủy lợi. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát hiệu quả đầu tư dự án thủy lợi. Ảnh: Mai Hoa

* Cùng ngày, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết liên quan đến việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Chương trình OCOP đã triển khai từ Trung ương tới địa phương được 3 năm và Nghệ An là tỉnh tiềm năng, lợi thế đã thể hiện những bứt phá lớn. 

Sản phẩm thổ cẩm của huyện Quỳ Châu. Ảnh: Quang An
Sản phẩm thổ cẩm của huyện Quỳ Châu. Ảnh: Quang An

* Những ngày thời tiết chuyển mùa như hiện nay, số trẻ từng mắc Covid-19 đến khám ở các tuyến bệnh viện tăng lên rất nhiều. Vậy xử trí thế nào với các triệu chứng hậu Covid-19 ở trẻ? Báo Nghệ An có phỏng vấn chuyên gia y tế về lĩnh vực này.

Khám cho trẻ gặp vấn đề sức khỏe do hậu Covid-19 ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Khám cho trẻ gặp vấn đề sức khỏe do hậu Covid-19 ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Tin mới