Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/5

(Baonghean.vn) - Thông tin, sự kiện trọng tâm trong ngày 17/5 được đăng tải trên báo Nghệ An điện tử là hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên và hoạt động kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.

Đồng chí Phùng Chí Kiên tên khai sinh là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18/5/1901 tại làng Mỹ Quan Thượng, nay thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An). 

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên gắn bó với những trang sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Kế thừa truyền thống yêu nước, bất khuất của quê hương, dân tộc, từ một thanh niên yêu nước, đồng chí sớm tham gia cách mạng, là người học trò ưu tú, trung thành và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa tại Khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa tại Khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

* Cũng trong dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”.

Hội thảo nhằm ôn lại cuộc đời cách mạng cao đẹp, người chiến sỹ cộng sản tiền bối đã phấn đấu, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí cho cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan trưng bày các tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan trưng bày các tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 17/5, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có cuộc kiểm tra đợt 2 về công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Quỳ Châu.

Đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tại 2 khu vực bỏ phiếu ở bản Poọng 2 và bản Mưn (xã Châu Nga). Xã Châu Nga có hơn 1.000 cử tri, trong đó, bản Poọng có 214 cử tri và bản Mưn có hơn 170 cử tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghe lãnh đạo xã Châu Nga báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghe lãnh đạo xã Châu Nga báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Mai Hoa

* Còn tại huyện Thanh Chương, chiều 17/5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử.

Đoàn kiểm tra bầu cử của tỉnh kiểm tra nội dung tuyên truyền, việc niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bầu cử. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn kiểm tra bầu cử của tỉnh kiểm tra nội dung tuyên truyền, việc niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bầu cử. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Cũng trong chiều 17/5, đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Nghĩa Đàn.

Trước đó, vào buổi sáng đồng chí Cao Thị Hiền và đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Thái Hòa.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc sắp xếp bàn ghế, khu vực viết phiếu, khu vực bỏ phiếu tại phường Hòa Hiếu. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc sắp xếp bàn ghế, khu vực viết phiếu, khu vực bỏ phiếu tại phường Hòa Hiếu. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 17/5, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 ở thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Hoàng Mai đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Kiên
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Hoàng Mai đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Kiên

* Nhằm hiện thực hóa Đề án, lộ trình xây dựng Vinh trở thành đô thị thông minh, sáng 17/5, UBND thành phố Vinh tổ chức khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh.

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP. Vinh là bước đầu tiên của tiến trình chuyển đổi số của thành phố Vinh nên đồng thời triển khai 9 phân hệ là các dịch vụ giám sát nền tảng Trung tâm Điều hành thông minh; hệ thống giám sát điều hành an ninh; hệ thống giám sát điều hành giao thông; hệ thống phản ánh hiện trường; hệ thống giám sát thông tin báo chí và truyền thông; hệ thống giám sát, bảo mật an toàn thông tin; hệ thống phân tích dữ liệu và báo cáo thông tin kinh tế- xã hội; tích hợp hệ thống dữ liệu ngành Giáo dục và Y tế…

Bấm nút khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP. Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Bấm nút khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP. Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sáng nay (17/5), Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã công bố hình thức tuyển sinh kỳ thi vào lớp 10, năm học 2021 – 2022.

Theo đó, căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT, TTGDNN - GDTX, TTGDTX và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đã được phê duyệt, điều chỉnh, sở công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi tuyển và các đơn vị tổ chức xét tuyển.

Các thí sinh tìm kiếm thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà
Các thí sinh tìm kiếm thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

* Công an huyện Tân Kỳ vừa cho biết, đã tiến hành xác minh và làm việc với anh L.V.C (SN 1989), trú tại xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) là chủ tài khoản Facebook “Lang Hoàng Chín” để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng triệu tập anh L.V.C về những nội dung vi vi phạm về việc đăng tải của mình. Ảnh: Cẩm Phú
Cơ quan chức năng triệu tập anh L.V.C về những nội dung vi vi phạm về việc đăng tải của mình. Ảnh: Cẩm Phú

Tin mới