Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 9; Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội liên kết cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ phát triển du lịch; Hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công từ vốn vay nước ngoài; Chương trình 'Sắc' của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc… là những thông tin đáng chú ý trong ngày đầu tháng 7.

* Sáng 1/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 9. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, thảo luận nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; bàn dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 1/7, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến”.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo động lực to lớn, mang lại hiệu quả phục hồi bền vững ngành Du lịch và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố nói riêng, cả nước nói chung.

Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết giai đoạn 2022 - 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết giai đoạn 2022 - 2023. Ảnh: Đình Tuyên

* Nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài, sáng 1/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022.

Trên cơ sở kết quả, bài học kinh nghiệm, những khó khăn và bất cập về giải ngân trong 6 tháng đầu năm, đại diện các bộ, ngành, địa phương và Nghệ An kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định 114/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài; kiến nghị Chính phủ và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính có ý kiến với nhà tài trợ về rà soát lại quy trình, thủ tục để hài hòa hơn giữa quy định của nhà tài trợ với quy định trong nước; các dự án thành phần tại Nghệ An đề nghị các bộ chủ quản, Ban Quản lý dự án Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo để triển khai các công việc và kế hoạch đấu thầu đảm bảo tiến độ đề ra.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì và theo dõi hội nghị từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì và theo dõi hội nghị từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sau 13 ngày diễn ra sôi nổi (17 - 30/6), Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2021 đợt 2 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia Liên hoan lần này, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh trình diễn chương trình “Sắc” với nhiều tiết mục ca múa nhạc ấn tượng, đoạt được Huy chương Vàng toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, 2 Bằng khen cho cá nhân biểu diễn sáo trúc và cho tập thể múa.

Một tiết mục trong Chương trình "Sắc". Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh cung cấp
Một tiết mục trong Chương trình "Sắc". Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh cung cấp

* Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Hoàng Mai vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề quy mô lớn, bắt giữ 18 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn 400 tỷ đồng.

Các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: Đức Vũ
Các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: Đức Vũ

Tin mới