Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh; 1.500 người tham gia chương trình hiến máu tình nguyện 'Giọt hồng Xứ Nghệ" lần thứ X... là những thông tin nổi bật ngày 17/7.

* Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), sáng 17/7, đoàn Công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thìn, trú tại khối 4, phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố Vinh đã dâng hoa, dâng hương kính viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Dịp này, đoàn công tác Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào và tặng quà gia đình chính sách.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới thăm hỏi, tặng quà, gửi lời chúc sức khoẻ tới mẹ Nguyễn Thị Thìn. Ảnh: Thanh Tâm

Thiếu tướng Lê Tấn Tới thăm hỏi, tặng quà, gửi lời chúc sức khoẻ tới mẹ Nguyễn Thị Thìn. Ảnh: Thanh Tâm

* Sáng 17/7, đoàn công tác Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022. Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các nội dung diễn tập theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra công tác xây dựng và nguỵ trang tại các sở chỉ huy diễn tập các huyện. Ảnh: Trọng Kiên

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra công tác xây dựng và nguỵ trang tại các sở chỉ huy diễn tập các huyện. Ảnh: Trọng Kiên

* Sáng 17/7, tại thành phố Vinh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng xứ Nghệ" lần thứ X- 2022. Đợt này có gần 1.500 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thành phố Vinh tham gia hiến máu nhân đạo.

Cán bộ hưu trí phường Quang Trung đã hàng chục lần hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thu Hương

Cán bộ hưu trí phường Quang Trung đã hàng chục lần hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thu Hương

* Xuất phát từ một hộ gia đình, nghề đan rọ đá âm thầm phát triển thành xóm, thành làng ở xã Hưng Chính (thành phố Vinh). Dưới bàn tay dẻo dai, khéo léo của người thợ, những sợi thép như những sợi tơ, sợi nan được đan thành hình, thành khối một cách cầu kỳ.

Từ sau dịch Covid-19, nhân công xưởng rọ đá của vợ chồng ông Sinh, bà Lịch giảm rất nhiều. Ảnh: Diệp Thanh
Từ sau dịch Covid-19, nhân công xưởng rọ đá của vợ chồng ông Sinh, bà Lịch giảm rất nhiều. Ảnh: Diệp Thanh

*cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của U19 Sông Lam Nghệ An tại Giải U19 Quốc gia 2022, Hồ Văn Cường được các chuyên gia bóng đá đánh giá rằng, sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu được tập luyện, đào tạo đúng cách.

Hồ Văn Cường luôn có mặt tại các điểm nóng của U19 SLNA tạo ra được lên phần sân đối phương. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Hồ Văn Cường luôn có mặt tại các điểm nóng của U19 SLNA tạo ra được lên phần sân đối phương. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Tin mới