Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có bài phát biểu nêu rõ chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh; Chiều cùng ngày Chính phủ tổ chức cuộc làm việc trực tuyến về các dự án trọng điểm quốc gia của ngành Giao thông Vận tải. Ngoài ra, trên Baonghean.vn ngày 17/9 còn có nhiều nội dung đáng chú ý khác…

* Sáng 17/9, Chính phủ tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề "Vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển".

Khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam nhất quán và khẳng định quan điểm coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động.

Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự đồng hành và đóng góp của các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, chia sẻ với những nhà đầu tư gặp khó khăn do tình hình trong nước và thế giới. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, chân thành lắng nghe, chia sẻ và nỗ lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Nghệ An đã và đang chuẩn bị "5 sẵn sàng" về: Mặt bằng, hạ tầng thiết yếu, nguồn nhân lực, đổi mới, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh và sẵn sàng hỗ trợ để thu hút các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Buổi chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng ban chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc lần 2. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo để tạo sự thông suốt từ trên xuống dưới, qua đó, thúc đẩy tiến độ các dự án theo mục tiêu đề ra. Bởi tỉnh nào phát triển hạ tầng tốt thì kinh tế - xã hội phát triển nhanh.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 17/9, tại huyện Con Cuông, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu" phối hợp cùng Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Trao học bổng năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023 cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An”.

Dự chương trình về phía Quỹ Học bổng có đồng chí Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã dành tặng 140 suất học bổng cho 140 em học sinh là những điển hình tiêu biểu của đồng bào Thái, Khơ Mú, Mông, Thổ tại các huyện miền núi Nghệ An. Trong đó, nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã vượt lên nghịch cảnh để đạt thành tích tốt trong học tập.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa và đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng các suất học bổng ý nghĩa tới các em học sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Trương Mỹ Hoa và đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng các suất học bổng ý nghĩa tới các em học sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 17/9, tại bãi biển xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2022.

Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 và được tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm.

Đến nay, chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 180 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Các đại biểu trao tặng thùng rác phân loại cho huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu trao tặng thùng rác phân loại cho huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê

* Tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ trao Giấy công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 cho 25 sản phẩm và lựa chọn 11/25 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực phía Bắc.

Năm nay, chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở Nghệ An đã thu hút 84 sản phẩm tham gia.

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được trưng bày tại lễ trao Giấy chứng nhận. Ảnh: T.H

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được trưng bày tại lễ trao Giấy chứng nhận. Ảnh: T.H

* Ngày 15/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 2786/QĐ-UBND, quy định rõ những địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Có 5 huyện được hỗ trợ về cây lúa; 5 huyện được hỗ trợ về trâu, bò và 4 huyện được hỗ trợ về lợn. Theo đó, có 5 huyện được hỗ trợ gồm: Diễn Châu, Yên Thành, Anh Sơn, Quỳ Châu và Tương Dương.

Sản xuất nông nghiệp ở Nghệ An thường xuyên chịu nhiều rủi ro do thiên tai. Ảnh: Phú Hương

Sản xuất nông nghiệp ở Nghệ An thường xuyên chịu nhiều rủi ro do thiên tai. Ảnh: Phú Hương

* Nghệ An hiện thiếu hơn 6.000 giáo viên, và là một trong những tỉnh thiếu nhiều giáo viên nhất cả nước. Điều này cũng khiến cho việc tổ chức dạy và học ở nhiều trường học trên địa bàn gặp khó khăn. Trước thực tế này, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để làm rõ những vấn đề liên quan.

* Công an thành phố Vinh chiều 17/9 cho biết, đã bắt đối tượng cướp 4 thẻ điện thoại vào chiều 15/9 tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh.

Đối tượng là Cao Xuân Hoàng (SN 1990), trú tại huyện Anh Sơn. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do nghiện game nên đã cướp thẻ điện thoại để nạp tiền.

Được biết, Hoàng từng có tiền án tiền sự, vừa mãn hạn tù về tội cướp giật tài sản chưa lâu đã "ngựa quen đường cũ".

Hiện, Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng Cao Xuân Hoàng để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tin mới