Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/7

(Baonghean.vn) - Giao đất cho nhà đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Mai 1; Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân La Ngan ở Kỳ Sơn; Xử phạt quán cà phê vi phạm phòng chống dịch, bán hàng cho khách tại chỗ... là những thông tin nổi bật ngày 18/7.

* Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An có quyết định số 157/2021 cho Tập đoàn Hoàng Thịnh Đạt thuê đất, khu đất tại phường Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, thuộc Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1, Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An. Diện tích đất thuê: 1.294.012,4m2. Mục đích thuê đất để xây dựng Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1, thời hạn thuê đất 50 năm, kể từ ngày được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư (đến hết ngày 26/2/2071). Hình thức thuê đất trả tiền 1 lần cả thời gian thuê. 

* Sáng 18/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức đồng loạt các hoạt động Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đây là nội dung nằm trong kế hoạch triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2021, nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.

Trao quà động viên đoàn viên thanh niên tình nguyện chung sức cải tạo cảnh quan nông thôn tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Ảnh: TG
Trao quà động viên đoàn viên thanh niên tình nguyện chung sức cải tạo cảnh quan nông thôn tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Ảnh: TG

* Trong công tác phòng chống Covid-19 tại Nghệ An, đêm 17/7, rạng sáng 18/7, các cán bộ y tế mang theo đèn pin đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân La Ngan (Kỳ Sơn). Trước đó, chiều ngày 17/7, huyện Kỳ Sơn ghi nhận 2 ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở bản La Ngan, xã Chiêu Lưu. Để thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch, Sở Y tế Nghệ An và huyện Kỳ Sơn quyết định lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ở bản.

Ngày 17/7, huyện Kỳ Sơn ghi nhận 2 ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở bản La Ngan, xã Chiêu Lưu. Phòng chống dịch, Sở Y tế Nghệ An và huyện Kỳ Sơn quyết định thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ở bản. Ảnh: Khánh Thảo
Ngày 17/7, huyện Kỳ Sơn ghi nhận 2 ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở bản La Ngan, xã Chiêu Lưu. Phòng chống dịch, Sở Y tế Nghệ An và huyện Kỳ Sơn quyết định thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ở bản. Ảnh: Khánh Thảo
* Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Từ 19h00 ngày 17/7 đến 19h00 18/7), Nghệ An ghi nhận 4 trường hợp dương tính với Covid-19.

* Trước những hỗ trợ của cán bộ, người dân các địa phương đến với bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, Bí thư Huyện ủy huyện Tương Dương, ông Nguyễn Văn Hải  cho biết: “Huyện Tương Dương rất xúc động trước tình cảm của các cơ quan cấp tỉnh, các huyện bạn; các tổ chức, doanh nghiệp; các hộ gia đình, cá nhân đã dành cho. Đó thực sự là những tấm lòng vàng. Thay mặt cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị và nhân dân huyện Tương Dương, tôi xin cảm ơn tất cả…”. 

Huyện Quỳnh Lưu bàn giao hàng hỗ trợ đồng bào Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ảnh: CTV
Huyện Quỳnh Lưu bàn giao hàng hỗ trợ đồng bào Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện  Tương Dương. Ảnh: CTV

* Cố tình tái phạm, quán cà phê tại TP. Vinh lại bị xử phạt. Mặc dù mới bị xử phạt vào sáng 16/7, tuy nhiên sáng 18/7, quán cà phê 360 tại đường Phùng Chí Kiên, TP. Vinh lại tiếp tục đón nhiều thanh niên ngồi uống trực tiếp tại quán.

Lực lượng chức năng xử phạt chủ quán cà phê vi phạm phòng chống dịch. Ảnh QA
Lực lượng chức năng xử phạt chủ quán cà phê vi phạm phòng chống dịch. Ảnh QA

Tin mới