Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/11

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam; Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Nghệ An tham gia diễn đàn phục hồi kinh doanh toàn diện trong nền kinh tế số; Gần 66.000 tấn hàng hóa thủy sản thông qua hệ thống cảng cá Nghệ An; Cháy khách sạn Vinh Plaza… là những tin nổi bật trong ngày 18/11.

* Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Cựu giáo chức tỉnh. Tặng lẵng hoa tươi thắm cho Sở GD&ĐT, Hội Cựu giáo chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến với ngành GD&ĐT, những đồng chí đã và đang công tác trong ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 18/11, đại biểu HĐND tỉnh đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại TP. Vinh, huyện Anh Sơn. Giải trình trước cử tri liên quan đến chính sách đền bù GPMB dự án đường 95m và 72m, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh thừa nhận chính sách còn nhiều bất cập, nhưng trách nhiệm của các cấp phải thực hiện đúng chính sách, không thể làm trái, làm sai quy định, mong muốn nhân dân đồng thuận.

Cử tri TP. Vinh phản ánh khu công nghiệp nhỏ Đông Vĩnh hầu hết doanh nghiệp thuê đất sản xuất không hiệu quả, sản xuất gỗ bóc, bao bì, gây ô nhiễm môi trường, khói bụi, nước thải, mùi sơn,… ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đề nghị thành phố nghiên cứu di chuyển một số doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều cử tri tại phường Bến Thủy (TP. Vinh) nêu lên nhiều ý kiến băn khoăn, bức xúc liên quan đến tiến độ giải quyết các khu nhà tập thể và tình trạng ngập lụt nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; cử tri huyện Anh Sơn kiến nghị các vấn đề về hỗ trợ người trồng chè, chế độ, chính sách cho cán bộ thôn, bản…

Cử tri Võ Đình Hùng (xóm 12, xã Nghi Phú, TP. Vinh) cho rằng, việc thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường 95m đang còn bất cập. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Võ Đình Hùng (xóm 12, xã Nghi Phú, TP. Vinh) cho rằng, việc thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường 95m đang còn bất cập. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 18/11, tại thành phố Vinh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tập đoàn Facebook tổ chức diễn đàn “Các giải pháp phục hồi kinh doanh toàn diện trong nền kinh tế số và trạng thái bình thường mới”. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung hơn nữa về tầm quan trọng của kinh tế số, bởi đây là hướng đi đã được minh chứng tính hiệu quả trong đại dịch vừa qua.

Ông Ruici Tio - Quản lý Chương trình Chính sách, Facebook khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ những cơ hội để doanh nghiệp vượt qua thách thức hiện nay. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Ruici Tio - Quản lý Chương trình Chính sách, Facebook khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ những cơ hội để doanh nghiệp vượt qua thách thức hiện nay. Ảnh: Lâm Tùng

* 10 tháng đầu năm 2020, thông qua hệ thống cảng cá ở Nghệ An (Cảng cá Cửa Hội, Lạch Vạn, Lạch Quèn, Quỳnh Phương) có hơn 8.300 lượt tàu cá của ngư dân cập cảng với sản lượng hàng hóa thủy sản gần 66.000 tấn.

Ban Quản lý cảng cá Nghệ An giám sát tàu quá cập cảng. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Ban Quản lý cảng cá Nghệ An giám sát tàu quá cập cảng. Ảnh: Hoàng Vĩnh

* Tham gia dự Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc 2020 lần thứ XXIX năm 2020, võ thuật cổ truyền Nghệ An có 13 võ sỹ tham dự và mang về tổng cộng 7 tấm huy chương, trong đó, có 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng.

Các VĐV Nghệ An tham dự Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc 2020. Ảnh: NVCC
Các VĐV Nghệ An tham dự Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc 2020. Ảnh: NVCC

* Vào khoảng 7h30' sáng 18/11 đã xảy ra vụ cháy tại khách sạn Vinh Plaza. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ phòng 732, tầng 7 của khách sạn rồi lan sang cả dãy. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để chữa cháy. Đến 8h15 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Cháy xuất hiện ở tầng 7. Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Lý
Cháy xuất hiện ở tầng 7. Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Lý

Tin mới