Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Trung ương làm với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27; Nhiều hoạt động của lãnh đạo tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11...là những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay.

* Sáng 18/11, đoàn khảo sát của Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau khi Nghị quyết số 27-NQ/TW ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08 về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020.

Trong gần 15 năm qua, tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả 5 đề án về xây dựng đội ngũ trí thức, các đề án đã góp phần mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua đánh giá, tại Nghệ An đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung, đội ngũ trí thức nói riêng tăng về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đội ngũ trí thức tỉnh Nghệ An năm 2008 là 31.952 người (chiếm 39% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh), đến năm 2022 tăng lên 65.102 người, tăng 33.105 người so với năm 2008 (tăng trên 100%).

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 18/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Toạ đàm “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị.

Ngay sau buổi lễ, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Tọa đàm "Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị".

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

* Cùng ngày, đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống của trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất các giảng viên, cán bộ quản lý, lãnh đạo của Trường Chính trị tỉnh qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Trường Chính trị tỉnh có vai trò, vị trí quan trọng, là cái nôi đào tạo lý luận, tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp; tham mưu cho Tỉnh uỷ các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đảm bảo yêu cầu phát triển ngang tầm nhiệm vụ.

Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

* Đến chúc mừng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị trường phát huy vai trò quan trọng, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm đào tạo được đội ngũ lao động có tay nghề cao, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển của tỉnh và khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

* Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã về chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm 8, xã Nam Anh (Nam Đàn).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xóm 8, xã Nam Anh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xóm 8, xã Nam Anh. Ảnh: Phạm Bằng

* Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11), các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã về chung vui với bà con nhân dân nhiều địa phương. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với tiếp xúc cử tri đã được diễn ra trang trọng ấp áp.

* Sáng 18/11, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khoá XV có cuộc tiếp xúc cử tri và dự ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Tân Hợp, xã Bình Sơn (Anh Sơn).

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Anh Sơn dự ngày hội Đoàn đại kết tại thôn Tân Hợp, xã Bình Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Minh Quân
Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Anh Sơn dự ngày hội Đoàn đại kết tại thôn Tân Hợp, xã Bình Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Minh Quân

* Các đồng chí: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), gắn với tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại bản Chà Lấu, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.

Bản Chà Lấu, xã Nậm Giải vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu. Ảnh: Đ.C

Bản Chà Lấu, xã Nậm Giải vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu. Ảnh: Đ.C

* Cùng ngày, các đại biểu: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã dự ngày hội Đại đoàn kết tại bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông.

Đoàn đại biểu Quốc hội trao quà tặng cho khu dân cư bản Phục. Ảnh: Bảo Hân

Đoàn đại biểu Quốc hội trao quà tặng cho khu dân cư bản Phục. Ảnh: Bảo Hân

* Tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã về chung vui ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao quà động viên các cán bộ xóm 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Lâm Tùng

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao quà động viên các cán bộ xóm 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Lâm Tùng

* Sáng ngày 18/11, tại huyện Yên Thành, Trường THPT Phan Đăng Lưu tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - lần thứ 2.

Trường THPT Phan Đăng Lưu được thành lập vào tháng 9 năm 1961 với tên gọi ban đầu là Trường cấp 3 Yên Thành. Từ ngày 25/4/1984, được đổi thành Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Hơn 61 năm thành lập, trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung và sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, của quê hương nói riêng.

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Đệ và đồng chí Nguyễn Văn Hưng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Phan Đăng Lưu. Ảnh: Đức Anh

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Đệ và đồng chí Nguyễn Văn Hưng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Phan Đăng Lưu. Ảnh: Đức Anh

Tin mới