Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/12

(Baonghean.vn) - Đánh giá quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện, thị ủy biên giới; Nghệ An ghi nhận 33 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 9 ca cộng đồng trong buổi sáng; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19; Nghệ An tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến lên 83,2% vào năm 2025… là một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 18/12.

* Sáng 18/12, tại huyện Kỳ Sơn diễn ra Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh với các huyện, thị ủy biên giới, ven biển. 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

* Sáng 18/12, Nghệ An ghi nhận 33 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 9 ca cộng đồng (Đô Lương: 5, Thái Hòa: 1, Quế Phong: 1, Quỳ Châu: 1, TP.Vinh: 1), 1 ca là lái xe đường dài, 23 ca đã được cách ly từ trước (19 ca là F1, 4 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Liên quan đến công tác phòng, chống dịch,  Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Nghệ An yêu cầu các  đơn vị chức năng “đi từ ngõ, gõ từng nhà" để rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Tính từ đầu đợt dịch đến ngày 17/12/2021, toàn tỉnh đã ghi nhận 6.248 bệnh nhân mắc Covid-19 tại 21 địa phương. Trong 14 ngày gần đây (4/12-18/12) dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh đã ghi nhận 1.390 ca nhiễm mới (trung bình ghi nhận gần 100 ca/ngày, chưa có dấu hiệu giảm), với trên 66% ca nhiễm không có triệu chứng. Ghi nhận 284 ca (20%) trong cộng đồng tại 20/21 huyện, thành, thị.

Sáng 18/12, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến với nội dung tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Sáng 18/12, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến với nội dung tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh: Thành Chung

* Để xuất khẩu hàng hóa phát triển ổn định và bền vững, Nghệ An đang xây dựng đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Nghệ An hướng đến mục tiêu tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến lên 83,2% vào năm 2025.

Bốc dỡ hàng gỗ viên nén xuất sang Nhật Bản tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Thu Huyền
Bốc dỡ hàng gỗ viên nén xuất sang Nhật Bản tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Thu Huyền

* Chiều 18/12, Chi cục Dân số - KHHGĐ đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) và hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2021.

60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, cùng với cả nước, công tác dân số tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm từ 6,78 con năm 1961 xuống 2,76 con năm 2021. Tỷ lệ tăng dân số giảm từ 3,45% năm 1961 xuống còn 1,2% năm 2021. Tuổi thọ trung bình từ 40 tuổi năm 1961 tăng lên 73 tuổi năm 2021.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: M.H
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: M.H

* Sáng 18/12, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức huyện Nghĩa Đàn tổ chức khai mạc kỳ thi kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội cấp huyện.

Tham gia đợt kiểm tra, sát hạch có 98 công chức, trong đó, có 35 công chức khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, 63 công chức khối Nhà nước.

Có gần 100 công chức huyện Nghĩa Đàn tham gia kỳ sát hạch. Ảnh: Đức Anh
Có gần 100 công chức huyện Nghĩa Đàn tham gia kỳ sát hạch. Ảnh: Đức Anh

Tin mới