Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/5

(Baonghean.vn) - Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 về Nghệ An; Khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022; Nhiều hiệu trưởng ở Nghệ An bị đòi nợ kiểu xã hội đen dù không vay tiền… là những thông tin nổi bật ngày 18/5.

* Chiều 18/5, tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 tổ chức hội nghị lần thứ nhất để triển khai công tác tổng kết.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ban Kinh tế Trung ương
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ban Kinh tế Trung ương

* Sáng 18/5, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022. Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Lễ hội Làng Sen 2022 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022 nhằm ca ngợi, tôn vinh giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu dự lễ khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022. Ảnh: Đức Anh

* Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học năm 2022.

Các đại biểu ký cam kết thực hiện phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ảnh: Q.A
Các đại biểu ký cam kết thực hiện phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ảnh: Q.A

* Ngành Thuế Nghệ An đang phấn đấu đến hết tháng 6/2022, toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử. Áp dụng hóa đơn điện tử sẽ góp phần khắc phục được tình trạng gian lận, tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn áp dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: Văn Trường
Toàn cảnh hội nghị tập huấn áp dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: Văn Trường

* Chỉ vì một giáo viên cấp 3 vay tín chấp của một công ty tài chính, hàng loạt giáo viên khác cho đến hiệu trưởng 2 trường học, thậm chí cả lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng bị quấy rầy, đe dọa bởi những cuộc điện thoại đòi nợ.

Nhiều giáo viên, ban giám hiệu Trường THCS Phan Đăng Lưu hoang mang vì bị điện thoại "khủng bố". Ảnh: Tiến Hùng
Nhiều giáo viên, ban giám hiệu Trường THCS Phan Đăng Lưu hoang mang vì bị điện thoại "khủng bố". Ảnh: Tiến Hùng

* Hiện nay, giá trâu bò giảm mạnh song vẫn không tiêu thụ được. Các hộ chăn nuôi trâu, bò vỗ béo trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn khi giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, các phụ phẩm phục vụ chăn nuôi cũng tăng “phi mã”.

Giá trâu thịt cũng giảm mạnh. Ảnh: Thanh Phúc
Giá trâu thịt cũng giảm mạnh. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới