Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/10

(Baonghean.vn) - Hội nghị quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Hoa tươi tăng giá mạnh, quà tặng "lên ngôi" dịp 20/10; Nghệ An hiện đã có 25% dân số đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19; Nhận diện các thủ đoạn trộm cắp tài sản... là những tin tức nổi bật trong ngày 19/10.

* Sáng 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Hội nghị tổ chức đến 406 điểm cầu trong toàn tỉnh, trong đó có 4 điểm cầu cấp tỉnh, 3 Đảng bộ trực thuộc, 21 huyện, thành, thị ủy và cơ sở với 11.740 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01 - HD/TW là hai văn bản rất quan trọng, có tính xuyên suốt trong thi hành Điều lệ Đảng; hướng dẫn, giải quyết những vấn đề rất căn cơ, cốt lõi trong tổ chức Đảng, xây dựng Đảng cho đến hết nhiệm kỳ khóa XIII. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 19/10, Bộ Nông nghiệp &PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến tháng 10/2021, Nghệ An đã có 628 HTX nông nghiệp, trong đó 339 HTX hoạt động có hiệu quả, chiếm 54,06% HTX toàn tỉnh (tăng 33% số HTX hoạt động có hiệu quả so với năm 2013). 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sát dịp lễ 20/10, giá hoa tươi tăng giá mạnh, có những loại đội giá gấp 2, thậm chí gấp 3 lần. Thay vì tặng hoa, nhiều người đã chọn các mặt hàng như thời trang, mỹ phẩm... làm quà tặng. Do đó, thị trường quà tặng khá sôi động.

Các lẵng quả kèm hoa trang trí khá đắt khách dịp này. Ảnh: Thanh Phúc
Các lẵng quả kèm hoa trang trí khá đắt khách dịp này. Ảnh: Thanh Phúc

* Nghệ An hiện đã có 824.234 người (trên 18 tuổi) được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin phòng Covid-19, chiếm 25% dân số toàn tỉnh. Nghệ An cũng đã sẵn sàng thực hiện tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

* Trong diễn biến liên quan, sáng 19/10, Nghệ An có 25 ca nhiễm Covid-19 mới. Trước diễn biến phức tạp của các ca nhiễm trong cộng động, ngành Y tế cùng chính quyền tính toán cấp độ dịch, mở rộng xét nghiệm để nhanh chóng khống chế, dập dịch ở TP Vinh.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Quang An
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Quang An

* Trong và sau thời gian các địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19, tình trạng trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng. Nhiều vụ trộm diễn ra manh động, liều lĩnh với số tài sản lấy cắp lớn. Việc nhận diện các thủ đoạn trộm cắp để phòng tránh là điều cấp thiết đối với người dân cũng như lực lượng chức năng.

Các đối tượng trong nhóm trộm cắp số tài sản 2,5 tỷ đồng tại TP Vinh. Ảnh tư liệu
Các đối tượng trong nhóm trộm cắp số tài sản 2,5 tỷ đồng tại TP Vinh. Ảnh tư liệu

Tin mới